Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng tại tỉnh Vĩnh Phúc

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư cấp ủy, cấp ủy viên các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao diễn ra từ ngày 9-10/11 tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư cấp ủy, cấp ủy viên các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao khia mạc vào ngày 9/11 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Xuân Sơn)

Hơn 60 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ đã tham gia lớp bồi dưỡng với 6 chuyên đề nhằm trau dồi, học hỏi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác đảng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, trong bối cảnh cán bộ cấp ủy Đảng bộ Bộ Ngoại giao thường xuyên luân chuyển trong và ngoài nước, Hội nghị Ban thường vụ tháng 9 vừa qua đã nhất trí với ý kiến của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ nhằm tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư cấp ủy, cấp ủy viên các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao, với mục tiêu cập nhật đầy đủ nội dung hướng dẫn, quy định quan trọng do Trung ương ban hành kể từ sau Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh mục tiêu của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kiến thức nghiệp vụ công tác đảng. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trong chuyên đề đầu tiên về "Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và phản ánh dư luận xã hội từ cơ sở", đồng chí Từ Thúy Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh về những biến động khó lường của xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số. Do đó, người làm công tác dư luận xã hội cần khai thác tốt kênh báo chí, mạng xã hội và mạng lưới cộng tác viên, đồng thời đề ra chiến lược kiểm soát, định hướng thông tin, tránh bị thông tin sai lệch gây hoang mang.

Với chuyên đề "Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, những nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Bộ Ngoại giao", Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Định cho rằng, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và bảo vệ an ninh quốc gia có chung nhiệm vụ là bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội; bảo vệ việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ bí mật nhà nước và ngăn chặn các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước thách thức từ thế lực thù địch. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chia sẻ về 5 quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và một số nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

Với chuyên đề "Những vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên, cấp ủy ở cơ sở", đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho hay, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin nhân dân với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong chuyên đề về công tác Văn phòng cấp ủy, đồng chí Nguyễn Đăng Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cung cấp, hệ thống lại các văn bản, quy định liên quan đến công tác Văn phòng cấp ủy nhằm giúp các đảng ủy, chi bộ thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng.

Khép lại lớp bồi dưỡng là phần trình bày của đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân và các Tổ chức chính trị xã hội, Ban Dân vận Trung ương về tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII, trách nhiệm của các tổ chức đảng trong công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước.

Lớp học bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác đảng thu hút được sự quan tâm lớn từ các bí thư cấp ủy, cấp ủy viên của Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Xuân Sơn)

Các chuyên đề được phổ biến, quán triệt tại lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ cập nhật kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng, các kỹ năng xử lý tình huống trong nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và sinh hoạt chi bộ; từ đó vận dụng những kiến thức, nội dung được nghiên cứu vào thực tế công tác ở đảng bộ, chi bộ.

Đây là hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và đảm bảo vững chắc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Các thành viên lớp học cùng chụp ảnh lưu niệm tại nhà khách Tam Đảo. (Ảnh: Xuân Sơn)

Chia sẻ cảm nghĩ về lớp học, đồng chí Nguyễn Ánh Vân, Đảng ủy viên Đảng bộ Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin nhấn mạnh, với kiến thức chuyên môn dày dạn và kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu, các báo cáo viên đã cung cấp bài giảng một cách súc tích, cô đọng, đồng thời truyền tải được những nội dung cốt lõi, tinh thần xây dựng Đảng.

Là đảng viên trẻ thuộc Bộ Ngoại giao, đồng chí Bùi Minh Dương (Chi bộ Vụ Luật pháp quốc tế và điều ước quốc tế) tin rằng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tạo sự đoàn kết trong Đảng. Đây là hoạt động cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của Đảng và đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dang-uy-bo-ngoai-giao-to-chuc-lop-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-ve-nghiep-vu-cong-tac-dang-tai-tinh-vinh-phuc-249467.html