Đang say sưa chơi 'liêng, tá lả' ở đình làng thì bị bắt quả tang

Ngày 29/2, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình nhóm đối tượng đánh bạc tại lễ hội làng thuộc xã Đại Hùng, khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật của vụ đánh bạc CQCA thu giữ được của các đối tượng. Ảnh: CQCA

Trước đó, khoảng 21h00 ngày 22/2/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại đình làng thôn Trung Thượng nên đã ập vào bắt quả tang khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức đánh liêng và tá lả.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trọng Giáp, SN 1992; Hoàng Văn Khánh, SN 1994; Nguyễn Văn Bình, SN 1988; Nguyễn Văn Phú, SN 1994; Nguyễn Văn Ngọc, SN 1990; Nguyễn Văn Giang, SN 1974; Nguyễn Văn Phong, SN 1974; Nguyễn Văn Điệp, SN 1975 và Nguyễn Ngọc Doanh, SN 1976, cùng trú tại Trung Thượng, Đại Hùng; Nguyễn Văn Sáu, SN 1961, trú tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, Ứng Hòa; Nguyễn Văn Trung, SN 1992, trú tại thôn Ngũ Luân, xã Đại Hùng và Nguyễn Văn Sỹ, SN 1992, trú tại thôn Du Đồng, xã Đại Hùng.

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chiếu bạc hơn 19 triệu đồng tiền mặt và các tang vật khác có liên quan.

Công an huyện Ứng Hòa đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dang-say-sua-choi-lieng-ta-la-o-dinh-lang-thi-bi-bat-qua-tang-371608.html