Đằng sau chiếc váy khiến Bella Hadid xấu hổ

Sau khoảnh khắc suýt lộ phần nhạy cảm khiến bản thân xấu hổ, nữ người mẫu 26 tuổi thay đổi hình tượng.

Sự xuất hiện của Bella Hadid tại Liên hoan phim Cannes luôn thu hút sự chú ý vì cô thường diện những bộ váy hở táo bạo. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của những năm trước. Tại Cannes 2022, nữ người mẫu sinh năm 1996 tiết chế hơn nhiều. Một số fan cũng bất ngờ về điều này.

Đằng sau những bộ váy hở

Một trong những khoảnh khắc trở thành biểu tượng, để lại dấu ấn khó phai nhất của Bella là lúc cô bước trên thảm đỏ Cannes 2016 với bộ váy đỏ đến từ Alexandre Vauthier. Insider gọi đây là hình ảnh táo bạo nhất trong lịch sử liên hoan phim.

Chiếc váy xẻ tà quá cao khiến Bella gặp nhiều bất tiện khi di chuyển. Thậm chí, cô còn suýt lộ điểm nhạy cảm. Nhiều người nghĩ cô cố tình mặc như vậy để thu hút sự chú ý. Thực tế, đó là sự lựa chọn "lỗi" của nữ người mẫu.

Bella Hadid xấu hổ khi nhìn lại hình ảnh của mình tại Cannes 2016. Ảnh: AFP.

Chia sẻ với Vogue, cô cho biết: "Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ mỗi lần nhìn thấy diện mạo này dù đây là khoảnh khắc rất mang tính biểu tượng. Tôi đã rất lo lắng khi mặc chiếc váy đó vì máy quay có thể bắt được những chi tiết nhạy cảm".

Bên cạnh đó, Bella cũng cho rằng chiếc váy không phù hợp với phong cách của cô. Nó cũng khiến mọi người có những suy nghĩ sai lệch về cô.

Đó là lý do cô chọn những thiết kế hở nhưng ít có khả năng gây phản cảm hơn vào những năm sau đó. Vải xuyên thấu, khoét hông, khoe trọn lưng cũng đủ để cô trông gợi cảm. Đến thảm đỏ Cannes 2021, cô tiếp tục tạo nên cơn sốt khi mặc thiết kế của Schiaparelli. Váy được khoét hết phần ngực. Tuy nhiên, cô đã che điểm nhạy cảm một cách tinh tế bằng sợi dây chuyền to.

Bella gắn liền với những bộ váy ưu tiên tôn nét gợi cảm tại thảm đỏ Cannes 2016-2021. Ảnh: Gisela Schober, Pascal Le Segretain.

Loạt váy cổ nhiều người ao ước

"Không biết cô ấy sẽ cho thấy nét quyến rũ bằng cách nào trong năm nay nhỉ?", "Có lẽ vẫn là những chiếc váy xẻ và xuyên thấu, các công thức quen thuộc"... đó là cách fan đoán về vẻ ngoài của Bella Hadid trước khi cô xuất hiện tại liên hoan phim lần thứ 75. Tuy nhiên, cô đã làm ngược lại khi bước ra trong bộ váy đen đơn giản, không có những đường cắt xẻ.

Bella Hadid là một trong những người bạn thân thiết của thương hiệu Versace. Chiếc váy đen này không phải do Donatella thiết kế mà là của Gianni Versace. Đây là tác phẩm cổ điển, đến từ bộ sưu tập mùa Xuân năm 1987. Chiếc váy cúp ngực có điểm nhấn là phần thắt lưng ở eo, chi tiết nơ to đằng sau. Nó thể hiện chút phong cách của Audrey Hepburn thông qua Bella Hadid.

Tiếp đó, cô thể hiện sự quyến rũ của Old Hollywood trong một chiếc váy đen khác từ Donatella Versace, được thiết kế vào năm 2001. Ngày hôm sau, cô mặc váy quây bằng voan từ Versace. Tác phẩm này thuộc bộ sưu tập Thu 2003. Chỉ vài giờ sau, cô thay chiếc váy Chanel những năm 1980 với tay áo có thể tháo rời.

Ảnh theo chiều kim đồng hồ, Bella Hadid mặc Versace mùa Xuân 1987, Versace mùa Thu 2001, Versace mùa Thu 2003 và Chanel những năm 1980 tại Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Joe Maher, Pepe Mendez.

"Tại liên hoan phim năm nay, có lẽ không vẻ ngoài nào mang tính biểu tượng hơn lúc Bella làm sống lại khoảnh khắc 26 năm trước, khi Carolyn Murphy mặc bộ váy trắng catwalk. Nét gợi cảm được thể hiện qua chi tiết lỗ khóa ở hông", Vogue nhận xét.

Thông qua việc mặc loạt đồ cổ, Bella Hadid như muốn khẳng định sự "sang trang mới" cho phong cách, không phải cứ gợi cảm mới thu hút sự chú ý. Công thức này từng được nhiều ngôi sao áp dụng khi họ muốn mượn thảm đỏ để công bố với người hâm mộ về việc thay đổi style hay thoát khỏi hình bóng nhân vật trong phim.

Tại Cannes 2022, Bella Hadid đã kết hợp với nhà tạo mẫu Law Roach - người gắn bó, định hình phong cách cho Zendaya. Nhà tạo mẫu này rất giỏi trong việc cho khách hàng của mình mặc những thiết kế cổ hiếm có. Nét hoài cổ này cũng phù hợp với phong cách Bella Hadid đang theo đuổi dịp gần đây.

Một Bella Hadid khác

Cuộc sống của Bella Hadid đã có nhiều thay đổi kể từ khi cô quyết định làm stylist cho chính mình. Người đẹp 26 tuổi cho biết việc tự tin tưởng hoàn toàn vào gu thời trang của bản thân đã giúp cải thiện sức khỏe cho cô.

Nữ người mẫu không còn lo lắng về những gì mọi người sẽ nói về cách mình ăn mặc thông qua bức ảnh paparazzi chụp mỗi khi cô bước ra ngoài.

Hiện tại, thế giới đang trải qua khoảng thời gian hồi tưởng về thời trang, đặc biệt là ảnh hưởng phong cách từ những năm 1990 và đầu những năm 2000. Bella đã lựa chọn theo đuổi style này từ khoảng tháng 8/2021. Điều đó có nghĩa là cô thay đổi chỉ sau vài tháng dự Cannes cùng năm. Tuy nhiên, cách phối khác lạ của Bella đã đưa phong cách ăn mặc hoài cổ lên một tầm cao mới.

Bella chuộng phong cách hoài cổ, tự làm stylist cho chính mình. Ảnh: G, Backgrid.

"Mọi người tỏ ra bất ngờ. Họ không hiểu điều gì đã thúc đẩy cô ấy thay đổi lớn như vậy. Cô ấy chuyển từ áo crop top và giày cao gót sang New Balances và tất cao cổ. Từ trang phục cắt xẻ chỗ này chỗ nọ đến những thiết kế kín mít", Instyle bình luận.

Không chỉ theo đuổi style hoài cổ, Bella cũng lăng xê các công thức phối đồ phi giới tính. Cô muốn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hơn thông qua cách mình ăn mặc. Thay vì những mẫu áo hai dây, khoe cơ bụng hay underboob táo bạo, Bella giờ đây chuộng các thiết kế rộng hơn.

Từ thảm đỏ sang trọng cho đến đường phố, những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn về phong cách cũng đang đổi đôi giày cao gót 15 cm và áo nịt ngực để lấy Dr.Martens hay khoác len dệt kim, New York Post nhận định. Ngoài Bella, những người phụ nữ quyến rũ của Hollywood như Kristen Stewart, Zendaya, Dakota Johnson cũng đang khiến trào lưu ăn mặc đồng tính trở thành cơn sốt.

Bella Hadid nói về sự bùng nổ của phong cách đồng tính trên Vogue: “Tôi ăn mặc như một bé trai. Ở thời điểm này, mọi người sẽ khó nhìn thấy tôi diện chiếc váy vừa vặn. Tôi ra ngoài và thấy hàng trăm người cũng đang mặc giống hệt mình”.

Sắc đen thống trị thảm đỏ Cannes 2022 Kristen Stewart trông cá tính khi diện bộ hai mảnh dáng quây, Bella Hadid lại tiết chế nét gợi cảm hơn năm trước trong thiết kế cổ điển của Versace.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-chiec-vay-khien-bella-hadid-xau-ho-post1321565.html