Dâng hương nhân kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024)

Sáng 23/3 (tức ngày 14/2 âm lịch), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 1100 năm ngày sinh của Đinh Tiên Hoàng Đế.

Quang cảnh lễ dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế.

Dự lễ dâng hương có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn và đông đảo du khách, Nhân dân địa phương.

Dâng hương tại Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, các đại biểu đã thành kính, tưởng nhớ công ơn của Đinh Tiên Hoàng Đế-người Anh hùng dân tộc có công dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, đặt niên hiệu là Thái Bình. Người đã quy tụ được sức mạnh muôn dân, dẹp giặc bên trong, chế ngự thù ngoài, giữ yên bờ cõi, Đại Cồ Việt sánh ngang Bắc Tống, xây dựng Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam.

Đoàn đại biểu của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn dâng hương trước Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế.

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, xây dựng quê hương Gia Viễn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trước đó, Đoàn đại biểu của huyện đã tổ chức lễ dâng hương, cáo yết tại lăng Phát Tích-nơi phát tích triều đại Nhà Đinh và lễ rước kiệu từ lăng Phát Tích về Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng để thực hiện các nghi lễ tiếp theo của lễ kỷ niệm 1100 năm ngày sinh của Đinh Tiên Hoàng Đế.

Các đại biểu dâng hương tại lăng Phát Tích-nơi phát tích triều đại Nhà Đinh.

Đoàn rước kiệu từ lăng Phát Tích về Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng.

Các đội rước kiệu từ lăng Phát Tích về Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế.

Tham gia đoàn rước kiệu có đội rước kiệu Đinh Tiên Hoàng Đế và Phát tích Đinh triều Đế Vương (xã Gia Phương) cùng các đội rước kiệu đến từ các địa phương ở trong và ngoài huyện: Kiệu Đình Trai-Thung Lau (xã Gia Hưng); kiệu Đình Mỹ Hạ (xã Gia Thủy-Nho Quan); kiệu Ngoại giáp Đinh Điền (xã Gia Phương); kiệu Định Quốc công Nguyễn Bặc (xã Gia Phương); kiệu Sứ quán Trịnh Tú (xã Liên Sơn); kiệu Thái sư Lưu Cơ (xã Liên Sơn).

Màn đồng diễn "Vũ điệu cờ lau" của học sinh Trường Tiểu học Gia Phương.

Sau lễ dâng hương là chương trình đồng diễn "Vũ điệu cờ lau" của học sinh Trường Tiểu học Gia Phương, gợi nhớ về thời niên thiếu của vua Đinh cùng các bạn mục đồng tập đánh trận, lấy những bông lau để làm cờ. Trò chơi thời niên thiếu đã kế tục truyền thống thượng võ của dân tộc ta-một dân tộc đã mấy nghìn năm lịch sử từng bao phen anh dũng vùng lên đánh đuổi các thế lực ngoại xâm.

Bùi Diệu-Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dang-huong-nhan-ky-niem-1100-nam-ngay-sinh-dinh-tien-hoang/d20240323121825749.htm