Đảng đối lập Hy Lạp tìm cách 'hạ bệ' chính phủ

Ngày 27-3, đảng Xã hội (Pasok) đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ lên quốc hội khi cáo buộc đảng Dân chủ mới cầm quyền đã cố gắng che đậy trách nhiệm của mình về thảm họa đường sắt chết người năm ngoái khiến Hy Lạp bị sốc.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Động thái được đưa ra sau khi một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa quản lý nhà ga và tài xế tàu bị rò rỉ và các phương tiện truyền thông tiết lộ cho thấy, các quan chức đường sắt đã chọn lọc các bằng chứng có lợi trong vụ tai nạn.

Cuộc tranh luận tại quốc hội sẽ kết thúc bằng cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày 28-3.

Đảng Dân chủ mới trung hữu của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nắm giữ 158 ghế trong quốc hội gồm 300 thành viên. Theo đánh giá của các nhà phân tích đảng Pasok rất khó để có thể bất tín nhiệm chính phủ, song có thể làm gia tăng áp lực lên đảng cầm quyền.

Vụ tai nạn ở khu vực Tempi, miền Trung Hy Lạp xảy ra vào đêm 28-2-2023, khi một đoàn tàu chở khách đâm trực diện vào một đoàn tàu chở hàng trên cùng 1 đường ray gây ra thảm họa đường sắt nguy hiểm nhất của nước này. Nhiều người trong số 57 người thiệt mạng là sinh viên đại học đang quay lại lớp học sau kỳ nghỉ lễ.

Người thân của các nạn nhân vụ tai nạn đã lên tiếng cáo buộc chính phủ che đậy việc không thực hiện các biện pháp bảo vệ có thể ngăn chặn thảm kịch.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dang-doi-lap-hy-lap-tim-cach-ha-be-chinh-phu-661919.html