Đang chạy, xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội

Đang lưu thông trên đường thì chiếc xe khách giường nằm chở hơn 20 hành khách chạy tuyến Móng Cái-Vinh-Nghệ An bỗng bốc cháy ở phần đuôi. Sau đó, ngọn lửa bùng phát lan rộng ra thiêu rụi chiếc xe.

Xe khách bốc cháy dữ dội

Khoảng 20 giờ 45 phút tối 5-11, trên quốc lộ 18A, đoạn qua thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm của nhà xe Ka Long BKS 14B-02341 chạy tuyến Móng Cái-Vinh-Nghệ An. Hơn 20 hành khách trên xe may mắn thoát chết.

Một hành khách trên xe cho biết khi xe khách chạy đến khu vực ngã tư Quảng Tân, thị trấn Đàm Hà thì phần đuôi xe bỗng bốc cháy. Khi xe chạy được thêm 700 mét đến đoạn cổng trường Trung tâm hướng nghiệp thường xuyên huyện Đầm Hà thì ngọn lửa cháy bùng lên, tài xế mới phát hiện ra.

Chiếc xe khách bị cháy rụi

Ngay sau đó, tài xế cho xe dừng lại để hơn hơn 20 hành khách mang theo hành lý sơ tán ra khỏi xe an toàn.

Theo ông Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, vào thời điểm trên, khi xe khách đi đến đoạn đường tránh thị trấn Đầm Hà thì phụ xe khách phát hiện thấy có khói ở phía sau xe nên đã hô hào hành khách nhanh chóng xuống xe. Sau đó xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC số 1 (TP Móng Cái) đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau hơn 1 giờ, vụ cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ chiếc xe khách đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã chốt chặn 2 đầu đường tránh thị trấn Đầm Hà, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dang-chay-xe-khach-giuong-nam-boc-chay-du-doi-20161106013140483.htm