Đảng bộ xã Quảng Bình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Sáng 11/3, Đảng bộ xã Quảng Bình (Quảng Xương) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ (11/3/1954 - 11/3/2024).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Xương tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống vẻ vang; giữ vững đoàn kết; đổi mới, sáng tạo; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh” cho Đảng bộ xã Quảng Bình

Ngày 11/3/1954, cùng với việc chia tách xã, Chi bộ Trung Thành chia thành 2 chi bộ theo đơn vị xã Quảng Ninh và Quảng Bình. Chi bộ xã Quảng Bình chính thức ra đời với 37 đảng viên. Ngay trong tháng 3/1954, Chi bộ xã Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1954-1956), có 40 đảng viên dự. Sự ra đời của Chi bộ xã Quảng Bình là dấu mốc lịch sử, bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự phát triển vững chắc của phong trào cách mạng địa phương, chuyển kịp theo trào lưu cách mạng của huyện, của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương, các đại biểu và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân dự lễ kỷ niệm

Trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân xã Quảng Bình đã đóng góp cho đất nước hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn lượt người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công tiếp vận... trên các chiến trường, trong đó có 138 người con của quê hương đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, 158 thương/ bệnh binh, 78 người bị nhiễm và ảnh hưởng chất độc da cam; 581 dân công hỏa tuyến; 72 dân quân trực chiến.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bình Trần Thị Huệ phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm

Nhiều gia đình có 2 con là liệt sĩ, có 17 mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; 617 người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến các hạng, 185 cá nhân, 75 gia đình được tặng Bằng khen của tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đến nay, sau gần 40 năm đổi mới; dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ; các tầng lớp Nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và đạt được nhiều thành tựu lớn. Kinh tế liên tục phát triển; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 đạt trên 80 triệu đồng/năm. Cơ sở vật chất hạ tầng: điện, đường, trường, trạm... đều được đầu tư xây dựng, ngày càng hoàn thiện, hiện đại.

Đặc biệt, sau các đợt cao điểm hiến đất làm đường, hệ thống giao thông cơ bản được mở rộng, nâng cấp đồng bộ; cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo được quan tâm, chăm lo. Xã đã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế năm 2015.

Đại diện nguyên lãnh đạo xã Quảng Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm

Các thiết chế văn hóa được bổ sung, hoàn thiện; 5/5 thôn và 3 nhà trường đạt danh hiệu thôn/đơn vị văn hóa; trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Xã Quảng Bình đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã NTM nâng cao năm 2020, xã NTM kiểu mẫu năm 2023.

Xã Quảng Bình đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2023)

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ ngày thành lập, chi bộ xã Quảng Bình với 37 đảng viên; đến nay, Đảng bộ đã có 335 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc và trải qua 23 kỳ đại hội. Đến tháng 12/2023, Đảng bộ có 185 lượt đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; được Huyện ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm

Nhân dân và cán bộ xã Quảng Bình nhiều năm liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Đặc biệt, năm 2022 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Bình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba - đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân xã Quảng Bình tiếp tục đoàn kết, thống nhất; chung sức, đồng lòng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXIII và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu xây dựng xã Quảng Bình ngày càng phồn vinh; góp phần vào công cuộc xây dựng huyện Quảng Xương anh hùng giàu đẹp, văn minh và ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, xã Quảng Bình đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ và phát động thi đua năm 2024.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dang-bo-xa-quang-binh-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-nbsp/208668.htm