Đảng bộ huyện Xuân Lộc: Đồng lòng, quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, khi nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc đón niềm vui đặc biệt, đó là huyện đầu tiên của tỉnh được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường (thứ 3 từ trái qua) và lãnh đạo các đơn vị, địa phương khảo sát mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Ảnh: P.Hằng

Từ “vùng đất lửa” trong chiến tranh, kiên cường chiến đấu liên tục suốt 12 ngày đêm để phá tan “cánh cửa thép” ở phía Đông Sài Gòn của chế độ cũ, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nay Xuân Lộc lại đi đầu cả tỉnh và là một trong 3 huyện của cả nước về xây dựng NTM nâng cao.

* Phát huy truyền thống anh hùng

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng chia sẻ, Chính phủ đã có Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 4-4-2024 về việc công nhận huyện Xuân Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Có thể nói, thành quả này là quá trình phấn đấu lâu dài của địa phương. Xuân Lộc vốn có truyền thống trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Khi bước vào thời kỳ đổi mới, Xuân Lộc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM, năm 2014, Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Sau đó, Xuân Lộc bước vào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XI mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chúc mừng huyện Xuân Lộc vừa được Chính phủ công nhận huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc, mà còn là niềm tự hào của cả Đồng Nai, khích lệ toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xuyên suốt quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Đảng bộ huyện Xuân Lộc luôn xác định người dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng thành quả.

Đến năm 2018, huyện Xuân Lộc được Trung ương chọn là một trong 4 huyện của cả nước thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu. Để thực hiện đạt mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có Nghị quyết số 07-NQ/HU về thực hiện Đề án Xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng “phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025. Cuối năm 2023, huyện Xuân Lộc có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đạt được kết quả này là quá trình lâu dài phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Xuân Lộc. Bên cạnh đó, có sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ, đồng hành từ các sở, ngành; đặc biệt là sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị mà không thể không kể đến vai trò quyết định của các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc với phương châm người dân vừa là chủ thể của việc xây dựng NTM và cũng chính là đối tượng thụ hưởng thành quả do chính mình đem lại khi đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

* Vượt lên nghèo khó

Đến nay, toàn huyện Xuân Lộc có 14/14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân của huyện đạt hơn 211 triệu đồng/hécta, tăng gần 100 triệu đồng so với 10 năm trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 90 triệu đồng, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 83 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung cả tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ đa mục tiêu, kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền. 80% vốn và nhân lực phục vụ cho việc xây dựng NTM thuộc về người dân.

Theo Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên, mặc dù với xuất phát điểm thấp, có nhiều xã nghèo khi bắt đầu vào xây dựng NTM, nhưng địa phương đã về đích về tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được kết quả trên, cả hệ thống chính trị và người dân cùng đồng lòng tham gia xây dựng NTM.

Ông Trần Tuấn Khanh, chủ trang trại nuôi chim trĩ đỏ khoang cổ trắng trên địa bàn xã Xuân Phú, bộc bạch vùng đất này đã thực sự thay đổi và ngày càng tạo thuận lợi cho sự phát triển về mọi mặt. Phát triển mạnh mẽ nhất là kinh tế - xã hội trên địa bàn và sau khi áp dụng các tiêu chí xây dựng NTM đã góp phần tạo lòng tin cho người dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh để phát triển.

Hiện Xuân Lộc đã xây dựng được 25 mã số vùng trồng, 61 nhãn hiệu hàng hóa, hơn 40 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái vườn..., góp phần nâng giá trị sản xuất đất trồng trọt bình quân/hécta trên địa bàn huyện.

Với quan điểm “Xây dựng NTM chỉ có điểm xuất phát, chứ không bao giờ có điểm kết thúc”, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được vừa qua, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát các tiêu chí, huy động cả hệ thống chính trị và vận động các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, đó là cuối năm nay hoàn thành các tiêu chí của Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu để đầu năm 2025 trình Trung ương xem xét, công nhận.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202404/dang-bo-huyen-xuan-loc-dong-long-quyet-tam-xay-dung-nong-thon-moi-eb2654c/