Đảng bộ Đông Sang lãnh đạo phát triển kinh tế

Đảng bộ xã Đông Sang (Mộc Châu) có 258 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực, tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế.

Mô hình trồng dâu tây của Công ty cổ phần Chimi Việt Nam, bản Áng, xã Đông Sang (Mộc Châu).

Xác định nông nghiệp và du lịch là hai trụ cột để phát triển địa phương, hằng năm, Đảng ủy xã xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo phát triển kinh tế. Trong đó, xác định đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp sẽ tương hỗ cho phát triển du lịch và ngược lại. Theo đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo UBND xã và các đoàn thể tăng cường phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và hình thành các vùng trồng cây ăn quả, rau, hoa chất lượng cao. Phát huy lợi thế của địa phương, trên địa bàn xã đã xây dựng được một số mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác. Điển hình như HTX rau an toàn Tự Nhiên, bản Tự Nhiên với 38 thành viên, sản xuất 20 ha rau theo quy trình VietGAP, doanh thu đạt 500-600 triệu đồng/ha/năm. Sản phẩm rau của HTX được nhiều khách hàng tin dùng và tiêu thụ chủ yếu ở các siêu thị lớn tại Hà Nội, cung cấp cho các trường học, nhà hàng trên địa bàn huyện Mộc Châu. Đặc biệt, năm 2019, HTX rau an toàn Tự Nhiên được UBND huyện và xã chọn triển khai thí điểm mô hình đầu tiên về phát triển nông nghiệp hữu cơ, với quy mô 16 hộ tham gia trồng 5 ha rau, bước đầu cho kết quả khả quan, rau phát triển rất tốt và bán được giá cao. Đây là hướng phát triển nông nghiệp bền vững được HTX xác định sẽ áp dụng lâu dài và mở rộng diện tích.

Những mô hình mới của thanh niên khởi nghiệp cũng có mặt ở Đông Sang, như: Công ty cổ phần Chimi Việt Nam với 6 ha trồng dâu tây và rau các loại (trong đó có 8.000 m² nhà kính), mỗi năm thu hơn 60 tấn quả dâu tây, giá bán từ 200-400 nghìn đồng/kg, mang lại nguồn thu trên chục tỷ đồng/năm. Mô hình này là điểm đến thu hút đông đảo du khách thăm quan trải nghiệm. Anh Vũ Văn Lực, Giám đốc Công ty, cho biết: Toàn bộ diện tích trồng dâu tây đều được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động theo công nghệ Israel; trên các luống dâu tây có phủ màng li-non nên không tốn công chăm sóc, làm cỏ, giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho Công ty. Hiện, Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng; vào vụ thu hoạch phải thuê hơn 100 lao động/ngày.

Cũng ở bản Áng còn có Công ty cổ phần Greenfarm Mộc Châu với 5 ha đất, 8.000 m² nhà lưới, chuyên sản xuất giống cây cà chua ghép trên gốc cây cà tím và trồng rau. Trung bình mỗi năm, Công ty ghép từ 2,5-3 triệu cây cà chua giống bán ra thị trường và cung cấp về Hà Nội hàng trăm tấn quả cà chua, bắp cải thông qua hệ thống siêu thị VinEco. Năm 2019, doanh thu của Công ty đạt gần 5 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương.

Những định hướng lớn trong phát triển kinh tế đã và đang đem đến cho Đông Sang một sức bật mới. Nơi đây giờ đã có nhiều vườn cây ăn quả của nông dân cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ha/năm. Năm 2019, toàn xã có gần 450 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 1.700 tấn; có 350 ha rau, hoa, trong đó có 53 ha ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ có sử dụng nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới ẩm tự động; hơn 40 ha rau được cấp giấy chứng nhận VietGAP; sản phẩm được tiêu thụ trong huyện, trong tỉnh và các siêu thị lớn của thành phố Hà Nội, như: BigC, Hapromart, chuỗi cửa hàng Bác Tôm...

Bên cạnh đó, phát triển các loại hình dịch vụ ở Đông Sang cũng là một thế mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào bản du lịch cộng đồng bản Áng, các Homestay sinh thái, trải nghiệm lao động, sản xuất gắn liền không gian văn hóa dân tộc Thái, tạo ra những điểm hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Đến nay, toàn xã có 70 cơ sở lưu trú với 500 phòng nghỉ; năm 2019, lượng khách du lịch đến xã Đông Sang đạt 35.800 lượt khách.

Với mục tiêu và cách làm hiệu quả phát huy tối đa thế mạnh địa phương về phát triển kinh tế gắn với du lịch, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Đông Sang tiếp tục tập trung lãnh đạo hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng...

Đình Thành

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dang-bo-dong-sang-lanh-dao-phat-trien-kinh-te-32866