Dân vũ bồi đắp tinh thần lạc quan

Thời gian gần đây, bộ môn dân vũ được nhiều người dân trong tỉnh yêu thích, quan tâm. Từ đó, các câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ liên tục được thành lập, tạo thành phong trào sâu rộng từ thành thị đến nông thôn.

Thời gian gần đây, bộ môn dân vũ được nhiều người dân trong tỉnh yêu thích, quan tâm. Từ đó, các câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ liên tục được thành lập, tạo thành phong trào sâu rộng từ thành thị đến nông thôn. Dân vũ thể thao không chỉ giúp người dân trong tỉnh rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần mà còn là cách giao lưu nhẹ nhàng, văn hóa để gắn kết với nhau ngày càng bền chặt…

Huyện đoàn Định Hóa phối hợp với các xã, thị trấn, trường học tổ chức thi dân vũ cấp huyện.

Dân vũ là bộ môn không yêu cầu quá cao về kĩ thuật như khiêu vũ mà là tổng hòa những động tác đơn giản, dễ nhớ, các bài tập đa dạng, phong phú, trang phục không cầu kỳ nên thu hút đông đảo người dân từ thành thị đến các vùng nôn thôn, miền núi trong tỉnh tham gia.

Sau giờ cơm tối hàng ngày hoặc ngày cuối tuần ở sân nhà văn hóa, không gian công cộng của nhiều địa phương trong tỉnh lại vang lên tiếng nhạc, lúc nhẹ nhàng, khi sôi động. Đó là lúc thành viên các câu lạc bộ, nhóm, đội dân vũ hăng say tập luyện, cười, nói vui vẻ.

Do được tập luyện miễn phí và đem lại nhiều lợi ích nên các câu lạc bộ, tổ, đội dân vũ thu hút được ngày càng nhiều người đăng ký tham gia. Một số cầu lạc bộ ban đầu chỉ có vài thành viên sau tăng lên cả trăm người. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào văn hóa, thể thao quần chúng của tỉnh.

Hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ dân vũ cũng đã đóng góp rất tích cực vào mục tiêu chung của địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, tạo sức lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Anh Nguyễn Thành Tâm ở tổ dân phố số 6, phường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên), cho biết: Dân vũ chia làm 3 loại là dân vũ lễ hội, dân vũ đời sống và dân vũ sử thi. Cả 3 loại này đều có điểm chung là thông qua điệu múa như những lời kể nhẹ nhàng êm ái về cuộc sống hàng ngày, được lãng mạn hóa qua điệu nhảy nhưng vẫn giữ được những điểm đặc trưng trong đời sống của người dân. Dù là loại hình dân vũ nào thì cũng dễ tập luyện, nhiều lứa tuổi có thể tham gia theo từng phân đoạn.

Ngoài tập luyện nâng cao thể lực hàng ngày, các câu lạc bộ dân vũ trong tỉnh còn tập hợp những thành viên nòng cốt, luyện tập thuần thục các bài nhảy để đi biểu diễn trong các sự kiện ở địa phương.

Từ việc gắn bó khi luyện tập, thành viên các câu lạc bộ dân vũ còn giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, đóng quỹ chung để thăm hỏi nhau khi ốm đau, gặp hoạn nạn nên càng gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm.

Anh Lê Hồng Chương ở thôn Vân Trai, phường Tân Phú (TP. Phổ Yên), chia sẻ: Khi cuộc sống vật chất ngày càng no đủ, đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân được quan tâm nhiều hơn. Hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương tôi ngày một phát triển. Các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ quần chúng được thành lập, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê văn nghệ, làm lành mạnh thêm đời sống văn hóa, từng gia đình, dòng tộc, thôn, xóm đoàn kết, thuận hòa, góp sức xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc.

Phong trào dân vũ phát triển mạnh và đã thực sự trở thành sân chơi văn hóa bổ ích, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe rộng khắp trong tỉnh.

Do vậy, có một số địa phương đã tổ chức thi dân vũ để trao giải, động viên và chọn lựa những câu lạc bộ mạnh, có tiềm năng tiếp tục đầu tư, nhân rộng.

Bí thư Huyện đoàn Định Hóa Đào Thị Thanh Tuyền cho biết: Hoạt động dân vũ thời gian qua đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần trên địa bàn huyện, xây dựng hình ảnh người công dân tự tin trong thời đại mới. Các xã, thị trấn, trường học, đơn vị trên địa bàn huyện Định Hóa đã thành lập được hàng trăm câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ với sự tham gia của hàng nghìn thành viên. Phong trào dân vũ đã góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên năng động, tự tin, sáng tạo, gắn bó với phong trào. Đây cũng là một trong những nội dung góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng những miền quê đáng sống.

Có thể thấy, các điệu dân vũ thật muôn màu muôn vẻ, mang đậm các dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa và truyền thống của mỗi dân tộc, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Không cần sân khấu hào nhoáng, dân vũ được biểu diễn ở bất kì đâu nên chắc chắn sẽ còn phát triển sâu rộng trong đời sống của nhân dân.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202308/dan-vu-boi-dap-tinh-than-lac-quan-bb40d33/