Dàn người đẹp gợi cảm trên thảm đỏ sự kiện khởi động Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Tối 7/8, Á hậu Thảo Nhi Lê mặc trang phục chân váy đuôi cá, hội ngộ dàn mỹ nhân ở sự kiện khởi động Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Á hậu Thảo Nhi Lê hội ngộ Hoa hậu Ngọc Châu (giữa) và Á hậu Thủy Tiên (phải) tại sự kiện. Nhờ chăm chút hình ảnh, top 3 đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được các khách mời khen thăng hạng nhan sắc, ngày càng lộng lẫy.

Hoa hậu Ngọc Châu diện đầm cổ yếm đính đá khoe vòng eo thon gọn.

Gần đây, Á hậu Thủy Tiên gây chú ý khi trở thành huấn luyện viên cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, đưa hai học trò An Nhi và Tường San giành giải Á hậu. Thời gian tới, Á hậu hướng đến việc phát triển hình ảnh của một người đẹp đa năng. Cô cho biết, sẽ tìm hiểu kỹ và tham gia vào các lĩnh vực như điện ảnh hoặc làm người dẫn chương trình.

Hoa hậu H'Hen Niê được khen có thân hình tựa nữ thần khi diện đầm của nhà thiết kế Tuấn Khôi. Cô được công bố là đại sứ, giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Hoa hậu Khánh Vân khoe đường cong với đầm khoét eo vải xuyên thấu do bộ đôi Lê Long Dũng-Thân Nguyễn An Kha thiết kế. Cùng H'Hen Niê, mỹ nhân 28 tuổi là đại sứ, giám khảo cuộc thi năm nay.

Vũ Thu Phương diện đầm xuyên thấu đính kết đá nổi bật. Cô từng chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022.

Siêu mẫu Hà Anh.

Á hậu Kim Duyên.

Lệ Hằng được khán giả khen mặc gợi cảm chừng mực.

Ngọc Diễm trung thành với style gợi cảm. Đường xẻ phóng khoáng giúp người đẹp khoe chân dài đồng thời thoải mái di chuyển.

Thu Hoài tái xuất sự kiện.

Thanh Thanh Huyền làm MC họp báo.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết, sau khi mất tên tiếng Anh "Miss Universe Vietnam", cuộc thi có tên gọi mới là Miss Cosmo Vietnam.

Chủ đề năm nay là "Made, not born", được ông Hoàng giải thích mang ý nghĩa: "Chúng ta không sinh ra hoàn thiện, nhưng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, hoàn thiện mỗi ngày".

Lần đầu khán giả sẽ có quyền bình chọn, quy đổi bằng điểm của một giám khảo để quyết định kết quả cuối cùng. Việc bình chọn này được thực hiện thông qua AI.

Đặc biệt, ban tổ chức chỉ chọn một hoa hậu và một á hậu, không có top 3 như trước đây để sân chơi khốc liệt hơn. Độ tuổi thí sinh dự thi từ 18-30 tuổi, trong khi trước đây chỉ tới 28 tuổi.

Cuộc thi dự kiến tổ chức sơ khảo ngày 7/10 tại TP. Hồ Chí Minh, chọn top 60 ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Vòng chung kết diễn ra từ 1-23/12.

Hoa hậu Ngọc Châu sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dan-nguoi-dep-goi-cam-tren-tham-do-su-kien-khoi-dong-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2023-237607.html