Dân làm, dân thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới

Hiến đất làm đường để xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội tưởng chỉ là câu chuyện của vài năm trước, nhưng không, ở Hà Nội hiến đất làm đường đã trở thành phong trào không ngừng, không nghỉ, bởi xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng.

Những ngày cuối năm 2023, gia đình anh Đinh Trọng Phượng, thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, cùng nhiều hộ dân tất bật mua vật liệu xây lại bức tường bao sau khi hiến 40m2 đất mở rộng đường của thôn. Thôn Lặt nằm ở trung tâm xã, giá đất luôn ở mức cao hơn các thôn khác nhưng người dân sẵn lòng hiến đất để con đường này được rộng rãi hơn.

Theo lãnh đạo xã Minh Quang, khi có dự án xây dựng đường giao thông, mỗi nhà trong thôn bám đường bảo nhau hiến ít nhất một m2, cả thôn có 46 hộ hiến hơn 900m2 đất và tự phá dỡ hàng nghìn m2 tường bao. Ngoài thôn Lặt, thôn Nội có 12 hộ hiến hơn 740m2; thôn Mộc có 5 hộ hiến khoảng 250m2, tính tổng ba thôn trong năm 2023 đã hiến gần 2.000m2 đất.

Dân làm, dân thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới

Hiến đất đã trở thành phong trào lan tỏa tại nhiều vùng quê ngoại thành. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhật, thôn Thọ, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức đã ba lần hiến hơn 80m2 vào các năm 2017, 2020 và 2023 để mở rộng hai tuyến đường của thôn.

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay 18/18 huyện, thị xã của Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận về đích nông thôn mới. Với kết quả này thành phố đã hoàn thành trước một năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

Nông thôn mới đã làm thay đổi tích cực đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngoại thành Hà Nội. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn hiện chỉ còn 0,06%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 674 triệu đồng một năm. Người dân nông thôn đã được thụ hưởng những thành quả từ chính công sức của mình.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dan-lam-dan-thu-huong-trong-xay-dung-nong-thon-moi-214173.htm