Đàn em Son Heung-min thua trận thứ hai, nỗ lực mơ vé vớt

Ra quân hai trận vòng bảng World Cup U-17 toàn thua với hiệu số bàn thắng/bại -2 (1/3), Hàn Quốc còn phải nỗ lực đánh bại Burkina Faso trong trận cuối và chờ vé vớt...

Sau khi thua Mỹ 1-2, đàn em của Son Heung-min, U-17 Hàn Quốc tiếp tục thua trận thứ hai trước những “chú gà trống non” Pháp 0-1. Tuy nhiên lượt trận cuối gặp Burkina Faso, Hàn Quốc vẫn còn hy vọng vé vớt nếu thắng đối thủ, vì sáu đội đứng thứ ba của sáu bảng thì có đến bốn đội có vé vớt đi tiếp vào vòng 16 đội.

U-17 Hàn Quốc chạm trán với U-17 Pháp lại mất hết cá tính. Ảnh: Getty

Lứa U-17 Hàn Quốc gặp bất kỳ đội nào thì cơ hội thắng thua là ngang nhau vì U-17 Hàn Quốc rất mạnh, lại đang là đương kim á quân châu Á. Tuy nhiên lần này họ lại thua ngay hai trận ra quân. Hàn Quốc có thể thua Pháp nhưng trận thua Mỹ ở lượt trận đầu khiến mọi toan tính của họ bị đảo lộn.

Nhìn U-17 Hàn Quốc đá giải U-17 châu Á hồi tháng bảy tại Thái Lan rất đỉnh đạc, lạnh lùng, rất đàn anh trong cách chơi và thể hiện, nhưng trước Mỹ rồi Pháp họ cứ bồn chồn, lo lắng, tâm lý thiếu ổn định và...cứng chân bởi đối phương cực mạnh, cực khỏe và chơi thứ bóng đá hay hơn.

Pháp quá mạnh khiến Hàn Quốc không thể triển khai thế trận theo cách của mình. Ảnh: Getty

Ngay phút thứ hai, cụ thể là 1 phút 30 giây trôi qua thì lưới thủ môn Hong Seong-min đã rung lên. Đó là một pha phối hợp đá phạt góc rất nhanh, Bouneb đặt bóng ở vòng cung góc sân và đá liền vào trung lộ cho Mathis Amougou, pha bóng đi sệt và nhanh khi Hàn Quốc còn đang lo tổ chức bắt người trước pha phạt góc này.

Amougou cũng chớp cơ hội cực nhanh, tung cú cứa bóng đầy toan tính vào góc cao, trong khi thủ môn Hong Seong-min chưa thật sẵn sàng và quờ quạng, quả bóng đi nhanh làm Hong không thể phản xạ kịp để rồi vào lưới nhặt bóng khi nhiều cầu thủ trẻ Hàn Quốc chới với với pha đá phạt nhanh này.

U-17 Hàn Quốc cực mạnh ở châu Á nhưng gặp các bạn đồng tuổi Pháp thì trở nên yếu ớt. Ảnh: Getty

Có bàn thắng sớm Pháp lại chơi thăng hoa và chắc chắn hơn, trong khi đó, những pha lên bóng, những đợt tổ chức tấn công của đàn em Song Heung-min đều bị các cầu thủ Pháp bẻ gãy.

Á quân châu Á, U-17 Hàn Quốc chơi rất nhạt nhòa, thiếu đường nét vì đối phương quá mạnh, dường như họ không cho các cầu thủ Hàn Quốc thể hiện được.

Hai đại diện mạnh nhất của bóng đá trẻ châu Á là Nhật Bản (vô địch U-17 châu Á) và á quân châu Á Hàn Quốc, nhưng ở sân chơi thế giới cho thấy, họ vẫn còn thiếu nhiều thứ so với các đại diện khác.

+ Kết quả các trận hôm nay ở VCK U-17 World Cup:

Bảng E: Mỹ - Burkina Faso 2-1, Pháp - Hàn Quốc 1-0

Bảng F: Mexico - Venezuela 2-2, New Zealand - Đức 1-3

+ Các trận đấu ngày 16-11:

Bảng B: Canada - Mali, Uzbekistan - Tây Ban Nha (cùng 16 giờ)

Bảng A: Ecuador - Panama, Indonesia - Morocco (cùng 19 giờ)

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dan-em-son-heung-min-thua-tran-thu-hai-no-luc-mo-ve-vot-post761781.html