Dân đổ xô xem ếch 7 chân ở miền Tây

Trong lúc đi thăm vườn, một nông dân đã bắt được con ếch lạ có trọng lượng khoảng 150 gram và có 7 chân thu hút đông đảo người dân đến xem.

Khoảng nửa tháng trước, ông Phan Văn Dũng (47 tuổi, ngụ Ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cầy Bắc, tỉnh Bến Tre) trong lúc ra thăm vườn đã bắt được một con ếch có trọng lượng khoảng 150 gram và có đến 7 chân khác lạ so với những loại ếch bình thường.

Ông Phan Văn Dũng đang cầm con ếch lạ có thêm 3 chân mọc dưới bụng

3 chân còn lại mọc ngay dưới bụng và đều cử động được. Ông Dũng kể lại: ‘Lúc đi thăm vườn tôi thấy con ếch nhảy với biểu hiện lạ nên bắt lên xem thì thấy có thêm 3 cái chân nhỏ mọc dưới bụng nên mang về nhà nuôi. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy con ếch lạ đến vậy’.

Bà Thượng Thị Sẩm (64 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết: ‘từ trước giờ tôi chưa thấy con vật này bao giờ, thấy lạ quá nên đến xem lần cho biết’.

Sự xuất hiện của con ếch lạ này, dường như ngày nào nhà ông Dũng cũng có người đến xem.

Theo một số hộ nuôi ếch trên địa bàn, loại ếch này có thể do bị đột biến, trước đó, năm 2013, tại Đồng Tháp cũng xuất hiện một trường hợp tương tự.

Hiện gia đình ông Dũng vẫn đang nuôi giữ con vật này và cụ thể chưa biết làm gì.

Theo Trương Nhân (Phụ Nữ News)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dan-do-xo-xem-ech-7-chan-o-mien-tay-723231.html