Dàn cầu thủ tỏa sáng sau khi rời Man Utd

Jesse Lingard ngay lập tức tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2021.

Jesse Lingard (MU sang West Ham): Kể từ ngày 3/2, Lingard đã trực tiếp tham gia vào 9 bàn thắng (6 bàn, 3 kiến tạo), thành tích tốt nhất đối với một cầu thủ tại Premier League. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1992 giúp West Ham tràn trề cơ hội giành vé dự Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Romelu Lukaku (MU sang Inter): Lukaku cảm thấy không hạnh phúc tại Old Trafford, và quyết định đầu quân cho Inter chỉ sau 2 mùa khoác áo Man Utd. Chân sút người Bỉ nhanh chóng thích nghi với môi trường Serie A, và đang là một trong những cây săn bàn hàng đầu của giải đấu này. "Big Rom" đang có cơ hội giành Scudetto cùng Inter. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1993 mới chỉ có một danh hiệu, đó là chức vô địch giải VĐQG Bỉ năm 2010.

Ashley Young (MU sang Inter): Tại Premier League, Young bị coi là cầu thủ bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1985 một lần nữa chạm đỉnh sau quyết định đầu quân cho Inter. Với lối chơi kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn, Young là sự lựa chọn ưa thích của HLV Antonio Conte cho vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-5-2. Ở mùa này, cựu thủ quân Man Utd đã chơi 28 trận trên mọi đấu trường cho Nerazzurri.

Memphis Depay (MU sang Lyon): Lối chơi rườm rà khiến Depay không thể thành công tại Premier League. Tuy nhiên, anh lại trở thành ngôi sao sáng tại Ligue 1, sau khi đầu quân cho Lyon vào năm 2017. Tuyển thủ Hà Lan đã ghi 69 bàn sau 169 lần ra sân, và có vinh dự mang băng đội trưởng của CLB chủ sân Groupama.

Jonny Evans (MU sang West Brom): Evans trải qua mùa giải 2014/15 tồi tệ với chỉ 12 lần đá chính tại Premier Legaue. Cầu thủ sinh năm 1988 bị HLV Louis van Gaal đẩy sang West Brom với giá 8,3 triệu euro. Trung vệ người Bắc Ireland thi đấu ngày một chững chạc, và được Leicester City chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2018. Trong bài phỏng vấn mới nhất, HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định Evans sẽ có sự ngiệp thành công, nếu anh được trao thêm cơ hội tại sân Old Trafford.

Wilfried Zaha (MU sang Crystal Palace): Zaha là bản hợp đồng được Sir Alex Ferguson đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, anh lại không thể hòa nhập với môi trường mới. Cầu thủ sinh năm 1992 vướng vào những tin đồn mâu thuẫn với HLV David Moyes, và bị đẩy trở lại Crystal Palace chỉ sau một mùa giải. Sau này, Zaha tiết lộ anh từng bị cô lập, và không nhận được sự trợ giúp từ đồng đội tại Man Utd.

 Danny Drinkwater (MU sang Leicester): Drinkwater xuất thân từ lò đào tạo trẻ của MU, nhưng anh không được trao cơ hội ở đội một. Sau nhiều lần sắm vai "lính đánh thuê" cầu thủ người Anh tìm được bến đỗ phù hợp là CLB hạng nhất Leicester City. Drinkwater là trụ cột giúp "Bầy cáo" thăng hạng vào năm 2014, và tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh 2 năm sau đó.

Danny Drinkwater (MU sang Leicester): Drinkwater xuất thân từ lò đào tạo trẻ của MU, nhưng anh không được trao cơ hội ở đội một. Sau nhiều lần sắm vai "lính đánh thuê" cầu thủ người Anh tìm được bến đỗ phù hợp là CLB hạng nhất Leicester City. Drinkwater là trụ cột giúp "Bầy cáo" thăng hạng vào năm 2014, và tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh 2 năm sau đó.

Gerard Pique (MU sang Barcelona): Pique không thể cạnh tranh vị trí với 2 đàn anh Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, và buộc phải trở lại khoác áo Barca. Quyết định đúng đắn này giúp trung vệ sinh năm 1987 vươn mình thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới với bộ sưu tập 32 danh hiệu lớn nhỏ ở cấp CLB.

'Lingard đã tìm lại chính mình' Huấn luyện viên Ole Solskjaer của MU đánh giá cao Jesse Lingard và đồng nghiệp David Moyes bên phía West Ham trước trận đấu ở vòng 28 Ngoại hạng Anh lúc 2h15 ngày 15/3.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-cau-thu-toa-sang-sau-khi-roi-man-utd-post1201426.html