Đắm say cùng điệu múa khoe khăn của các cô gái ở bản Sin Suối Hồ

Để có được những chiếc khăn thổ cẩm thì các cô gái người Mông phải rất siêng năng mới làm nên được nó. Chính vì vậy, điệu múa khoe khăn chính là diễn tả lại những công đoạn làm nên chiếc khăn thổ cẩm ấy.

Đến với bản Sin Suối Hồ nằm trên đỉnh núi, du khách có thể đi từ TP Lai Châu qua Thèn Sin trên con đường trải nhựa, uốn lượn bên những thửa ruộng bậc thang vàng óng, bạt ngàn sắc hoa địa lan. Du khách có thể tham quan thác trái tim hay trải nghiệm săn mây trên đỉnh núi, ghé chợ phiên vào thứ bảy hằng tuần. Đặc biệt hơn, du khách được đắm say cùng điệu múa khoe khăn của các cô gái người Mông.

Bản Sin Suối Hồ thuộc xã Sin Suối Hồ, nằm cheo leo trên đỉnh núi Sơn Bạc Mây cao hơn 1.400m, cách thành phố Lai Châu khoảng 30km.

Một số hình của các cô gái dân tộc Mông trong điệu múa khoe khăn:

Sin Suối Hồ, bản vùng cao tại Phong Thổ, Lai Châu hấp dẫn khách du lịch bởi cảnh quan, văn hóa độc đáo.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//dam-say-cung-dieu-mua-khoe-khan-cua-cac-co-gai-nguoi-mong-tai-ban-sin-suoi-ho-169220416235946932.htm