Đẫm nước mắt tiếc thương đội bóng Brazil gặp tai nạn máy bay

Hôm 30/11, hàng nghìn người hâm mộ đã tới các nhà thờ và sân vận động của đội bóng Chapecoense, Brazil để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Hàng nghìn con tim co thắt trong một nỗi đau và niềm tiếc thương những người tử nạn.

Người hâm mộ Chapecoense tiếc thương cho thành viên của đội bóng con cưng tử nạn trong vụ rơi máy bay hôm 28/11.

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra vào khuya ngày 28/11 ở Colombia, làm 71 người tử vong, bao gồm thành viên đội bóng Chapecoense (Brazil), nhà báo và phi hành đoàn. Trong ảnh: CĐV của đội bóng nắm tay nhau cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số trong nhà thờ ở Chapeco, Brazil

Hàng nghìn CĐV đổ ra đường phố Chapeco, bày tỏ tiếc thương đối với các thành viên xấu số của đội bóng Chapecoense.

Những con tim co thắt trong một nỗi đau và niềm tiếc thương những người tử nạn.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Brazil Michel Temer đã bày tỏ lòng thương tiếc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông Michel Temer cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày để tượng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc kể trên.

Mọi người mặc áo màu xanh lá cây và trắng, màu áo đấu truyền thống của đội bóng và cùng nhau thắp nến cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân được yên nghỉ.

Một người hâm mộ bật khóc tại sân vận động Arena Conda của đội Chapencoense

Người hâm mộ cầm hoa trắng cầu nguyện tại sân vận động Arena Conda

Bức ảnh cuối cùng của toàn đội bóng trước giờ lên chiếc máy bay định mệnh

Hiện trường vụ rơi máy bay

Phan Yến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/dam-nuoc-mat-tiec-thuong-doi-bong-brazil-gap-tai-nan-may-bay-1078988.tpo