Dám nghĩ, dám làm

Tâm huyết, trách nhiệm với công việc, bà Đỗ Thị Huệ - Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Mỏ Đá (xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang từng ngày đồng hành cùng người dân trong xã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từ đó được nâng lên.

Bà Đỗ Thị Huệ trao đổi với các thành viên Ban Công tác Mặt trận xóm Mỏ Đá về thực hiện mô hình tự quản. Ảnh: Sơn Lâm.

Những năm qua, bà Huệ cùng Ban Công tác Mặt trận xóm Mỏ Đá đã vận động người dân phát triển các mô hình kinh tế ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất vật nuôi, cây trồng, chuyển hóa các ngành nghề kinh doanh từ nhỏ lẻ sang mô hình kinh doanh lớn đa dạng nhiều sản phẩm với thế mạnh là cây củ đậu, hàng năm cho năng suất cao và có thể xen canh cùng lúc với 2 loại cây trồng là củ cải và củ đậu cho thu nhập 20 triệu đồng/sào.

Đồng thời, bà Huệ cũng vận động nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán các mặt hàng gia dụng, vật liệu xây dựng mạnh dạn đầu tư từ nhỏ lẻ đến kinh doanh đại lý lớn, tìm giải pháp phát triển kinh tế gia đình lên khá và giàu. Ban Công tác Mặt trận xóm cũng thường xuyên quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, từ 5 hộ nghèo nay xóm đã giảm xuống còn 2 hộ. Nhờ vào sự ủng hộ của nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể, trong những năm qua Ban Công tác Mặt trận xóm đã phối hợp tiến hành sửa chữa nhà ở cho 3 hộ nghèo trên địa bàn của xóm. Bà Huệ cũng thường xuyên quan tâm đề xuất giải pháp cho Chi hội phụ nữ xóm với mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững và hỗ trợ cho những hội viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xuất phát từ tình hình thực tế của xóm Mỏ Đá, bà Huệ đã chủ động đề ra một số biện pháp thực hiện các mô hình, tiêu biểu như mô hình "Con đường tự quản" có 26 hộ gia đình tham gia với chiều dài 500m; mô hình "5 không 3 sạch" nhằm đáp ứng và bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp.

Từ hiệu quả trong quá trình thực hiện các mô hình, được đông đảo người dân trong xóm ủng hộ, bà Huệ cũng đã mạnh dạn đưa ra đề xuất xây dựng đường điện chiếu sáng làng quê và thực hiện một cách hiệu quả, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu, vật nuôi, cây trồng sang những cây cho năng suất cao, thường xuyên quan tâm đến các hộ nghèo để kịp thời báo cáo và đề xuất giúp đỡ các hộ có nguyện vọng phát triển kinh tế…

Gắn bó với công tác Mặt trận nhiều năm, bà Huệ luôn nêu cao sự cố gắng nỗ lực, nhiệt tình, đoàn kết, tạo được lòng tin trong nhân dân trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo bà Huệ, cán bộ làm công tác Mặt trận phải luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến góp ý của nhân dân, từ đó công tác Mặt trận tại cơ sở luôn được người dân hưởng ứng, góp sức cùng thực hiện và đạt được hiệu quả thiết thực.

Với những đóng góp thiết thực cho địa phương, bà Đỗ Thị Huệ đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022.

Trung Quân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dam-nghi-dam-lam-5726297.html