Đám đông hành hạ rùa biển quý hiếm để chụp ảnh, bỏ mặc cho chết

Con rùa bị lôi lên bờ, giẫm đạp để chụp ảnh selfie và đánh đập đến nứt đầu.

Theo Metro, một con rùa biển thuộc loài có nguy cơ tuyệt chủng bị đám đông lôi lên bãi cát, kéo đi và bị cả người lớn lẫn trẻ em giẫm lên để chụp ảnh. Nó còn bị đập bằng gậy khiến xương đầu bị nứt và trầy xước trên cơ thể. Chụp ảnh xong, đám đông bỏ mặc nó cho chết trên bãi cát ở bờ biển Havana phía nam thủ đô Beirut (Lebanon).

Một người đàn ông kéo con rùa lên khỏi biển, đặt trên bãi cát. Ảnh: Greenarea.me

Đám đông vây quanh, cho trẻ con giẫm lên mai rùa để chụp ảnh. Ảnh: Greenarea.me

May thay, con rùa đã được tổ chức bảo vệ động vật Lebanon cứu và đang trong quá trình hồi phục. "Chúng tôi đang cố gắng để con rùa biển không phải chết vì hành vi tàn bạo vô lý và trái pháp luật này", tổ chức Animals Lebanon cho hay. "Đầu của con vật bị đập nứt và nước biển đã tràn vào, hy vọng những cú đập không ảnh hưởng sâu trong hộp sọ của nó".

Sau khi những hình ảnh về hành vi của đám đông trên bãi biển được đăng tải trên mạng, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ trích những người lớn không biết làm gương cho trẻ nhỏ và hy vọng con rùa đáng thương mau bình phục.

Đây không phải lần đầu người ta thấy bức xúc vì hành vi độc ác của con người đối với động vật, chỉ để chụp một bức ảnh. Trước đó, một số trường hợp khiến cá mập, thiên nga, cá heo chết vì lý do tương tự đã được đăng tải gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Anh Nhi

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/dam-dong-hanh-ha-rua-bien-quy-hiem-de-chup-anh-bo-mac-cho-chet-3426289.html