Đâm cổ tài xế taxi để cướp tiền mang về trả mẹ

Không đòi được tiền đặt cọc, không có tiền mang về trả mẹ, đối tượng Hiếu đã nảy sinh ý định cướp tiền tài xế taxi.

Liên quan đến vụ án “đâm vào cổ tài xế taxi để cướp tiền” xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) vào đêm 6/10 vừa qua. Công an (CA) quận Tây Hồ hiện đang tạm giam đối tượng Hà Văn Hiếu (19 tuổi, ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sáng ngày 7/10, cơ quan CA đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, nơi đối tượng Hà Văn Hiếu dùng dao đâm vào cổ tài xế Nguyễn Thái Hùng (27 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, là lái xe taxi hãng ABC) để cướp tài sản.

Nghi phạm Hà Văn Hiếu bị người dân bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Vietnam.net

Tại hiện trường, nhà chức trách đã tìm thấy và thu giữ một con dao được vứt tại một bãi cỏ, được cho là hung khí gây án của đối tượng Hiếu.

Trong quá trình điều tra, tại cơ quan chức năng Hiếu đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Hiếu cho biết, vào ngày 3/10 Hiếu từ Lạng Sơn bắt xe xuống Hà Nội nộp hồ sơ xin việc tại một văn phòng môi giới việc làm, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, Hiếu đã đóng một khoản phí vài trăm ngàn đồng.

Nhưng vì không đủ tiêu chuẩn nên Hiếu nhận được thông báo không thể làm việc tại một công ty dây chuyền đóng gói bánh kẹo.

Theo lời khai của Hiếu, công ty trên đã thu trước khoảng 2 triệu đồng nhưng không nhận Hiếu vào làm và cũng không trả tiền thu phí. Do đó, Hiếu đã bắt xe về Lạng Sơn.

Đến sáng 6/10, Hiếu xuống lại Hà Nội và đến công ty để xin trả hồ sơ, đồng thời Hiếu nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe taxi để có tiền mang về trả mẹ.

Trước khi gây án, đối tượng Hiếu đã mua một con dao nhọn, chuôi gỗ, dài khoảng 25cm tại chợ Đồng Đăng, sau đó giấu vào quần áo mang theo bên người.

Khi có mặt tại Hà Nội, đối tượng Hiếu đã đến công ty lấy lại hồ sơ nhưng văn phòng công ty đóng cửa.

Đến 23h ngày 6/10, để thực hiện ý định cướp tài sản của tài xế taxi, Hiếu đã thuê taxi của hãng ABC do anh Nguyễn Thái Hùng làm tài xế, đi từ cây xăng Xuân Đỉnh, trên đường Nguyễn Hoàng Tôn đến đường Võ Chí Công ra đến đường Hoàng Quốc Việt.

Khi xe di chuyển đến đoạn đường vắng, Hiếu yêu cầu anh Hùng dừng xe rồi rút nhanh con dao ở trong túi kề vào cổ yêu cầu anh Hùng đưa hết tiền bạc.

Thấy anh Hùng kháng cự, Hiếu đã đâm vào cổ nạn nhân, trong lúc nguy hiểm anh Hùng vẫn bình tĩnh vừa dùng tay bịt vết thương, vừa giằng co với tên cướp. Có cơ hội, anh mở cửa thoát ra bên ngoài và hô hoán báo động, rồi gục xuống đường.

Người dân đã kịp thời có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn đối tượng Hiếu bị vây bắt và giao cho lực lượng công an.

Được biết, tài xế Nguyễn Thái Hùng đã qua cơn nguy kịch. Còn đối tượng Hiếu đang được giam giữ tại cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Tiêu Dương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dam-co-tai-xe-taxi-de-cuop-tien-mang-ve-tra-me-d47697.html