Đâm chết em ruột vì bị nghi ăn chặn tiền làm hồ

Bị em nghi ngờ đưa tiền làm phụ hồ không đủ, người anh tức giận đâm chết em ruột mình.

Ngày 30-3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại tòa. Ảnh: T.V.

Theo cáo trạng, vào tối 26-10-2016, sau khi nhậu say về nhà thì ông Nguyễn Văn Phụng (48 tuổi, em ruột Hải) cự cãi với anh mình về việc Hải nhận tiền phụ hồ từ chủ do 2 anh em cùng làm nhưng đưa cho Phụng không đủ. Bị nghi ngờ, Hải đã đánh em trai mình nhưng được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 20 giờ ngày 28-10-2016, sau khi uống rượu về, Phụng lại tiếp tục cãi với Hải. Lúc này Hải cũng đã nhậu say, nghe em mình nói, Hải tức giận đã dùng dao Thái Lan đâm vào cổ và ngực Phụng khiến nạn nhân tử vong do thủng phổi và mất máu cấp.

C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dam-chet-em-ruot-vi-bi-nghi-an-chan-tien-lam-ho-20170330154301923.htm