Đâm chết đồng hương trước phòng trọ vì mâu thuẫn việc làm ăn

Do mâu thuẫn trong làm ăn, S đã tìm đến phòng trọ của Cảnh để giải quyết mâu thuẫn. Giữa 2 người xảy ra xô xát, Cảnh đã dùng hung khí đâm S tử vong…

Ngày 8/11, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Đức Cảnh (SN 1983, quê Hải Phòng, tạm trú TP Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi giết người. Nạn nhân bị đâm tử vong là anh L.H.S (SN 1990, quê Hải Phòng).

Theo đó vào rạng sáng cùng ngày, người dân trong hẻm số 7, đường 40, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức phát hiện anh S nằm gục trước một phòng trọ trong hẻm nên chạy đến kiểm tra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Anh S bị một vết thương ở vùng bụng gây mất máu, mọi người định đưa anh S đi cấp cứu nhưng đã tử vong nên báo với Công an.

Theo một số người dân vào tối cùng ngày, anh S có đến phòng trọ của một người đồng hương tên Cảnh và giữa 2 nảy sinh mâu thuẫn. Một lúc sau thì mọi người phát hiện vụ việc trên.

Công an TP Thủ Đức đã đưa Cảnh về trụ sở lấy lời khai để làm rõ. Bước đầu Cảnh khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn làm ăn chung. Khuya 7/11, S tìm đến phòng trọ của Cảnh và cả 2 xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Cảnh đã dùng hung khí gây ra vụ việc trên.

Được biết nạn nhân S cũng sống trọ tại một con hẻm trên đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/dam-chet-dong-huong-truoc-phong-tro-vi-mau-thuan-viec-lam-an-i713104/