Đảm bảo truyền tải điện thông suốt phục vụ tết

Nhằm đảm bảo vận hành thông suốt lưới truyền tải điện trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Truyền tải điện Phú Yên đang tập trung rà soát và kịp thời xử lý những tồn tại, tăng cường kiểm tra những cung đoạn, vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải.

Thi công tháo lắp dao cách ly tại Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Triển khai nhiều giải pháp

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 3 về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của công ty trong các ngày lễ, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Truyền tải điện Phú Yên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Tại Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa), nhiều ngày qua gần 30 công nhân, cán bộ kỹ thuật của Truyền tải điện Phú Yên và Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 3 (Công ty Truyền tải điện 3) đã tốc lực thi công, bất kể ngày đêm để công trình thay dao cách ly đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hoàn thành sớm nhất, kịp đưa vào vận hành lưới truyền tải trước tết nhằm đảm bảo độ tin cậy trong việc cung cấp điện. Đợt này 10 bộ dao cách ly được thay mới sau 15 năm vận hành.

Ông Nguyễn Duy Minh Khang, Trưởng kíp vận hành Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa cho biết: Với thời gian thi công ngắn, khối lượng công việc nhiều, tất cả thành viên trong các nhóm công tác phải nỗ lực và phối hợp nhịp nhàng suốt quá trình làm việc.

Ngoài ra, do yêu cầu cấp bách của việc cung cấp điện, tất cả các ngăn lộ thay dao cách ly đều phải thực hiện trong điều kiện không cắt điện hoàn toàn, làm việc ban đêm, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho công nhân và tránh mọi sự cố lưới điện do chủ quan…, mọi người đều phải hết sức tập trung và cẩn thận. Đến nay, 10 bộ dao cách ly mới đã được thay xong, đảm bảo lưới truyền tải được vận hành an toàn, ổn định trong dịp tết và thời gian tới.

Trong khi đó, những ngày qua, Tổ thao tác lưu động Tuy Hòa đã chủ động kiểm tra, xử lý tồn tại, tuân thủ các yêu cầu về đo nhiệt độ mối nối thiết bị, đảm bảo sơ đồ kết lưới của các cấp điều độ, nguồn tự dùng AC, DC tại trạm luôn vận hành tốt.

Trong các ca trực, nhân viên vận hành đều theo dõi chặt chẽ thông số vận hành của thiết bị, hệ thống điện để kịp thời báo cáo với điều độ hệ thống điện điều chỉnh thông số lưới điện hợp lý nhằm hạn chế quá áp đến thiết bị, hệ thống điện…

Tăng cường giám sát các vị trí xung yếu

Theo Truyền tải điện Phú Yên, ngoài các giải pháp trên, hiện nay, đơn vị đang tập trung kiểm tra, kiểm soát các vị trí xung yếu của lưới, nhất là các khu vực đang thi công dự án Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên với chiều dài trên 90km.

Lưới điện 220kV do Truyền tải điện Phú Yên quản lý vận hành có nhiều vị trí cột nằm gần các khu vực đang thi công. Trong đó có 36 vị trí cột cần di dời thuộc hai đường dây 220kV Tuy Hòa - Quy Nhơn và 220kV mạch kép Tuy Hòa - Vân Phong, với 9 vị trí giao chéo vượt đường cao tốc, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến công tác vận hành lưới truyền tải.

Đội trưởng Đội Truyền tải điện Tuy Hòa Hoàng Văn Đức cho hay: Tại các khu vực đang thi công công trình đường cao tốc có rất nhiều thiết bị, nhất là các loại xe cẩu, lu hay công tác nổ mìn phá đá…, nguy cơ uy hiếp đến an toàn lưới điện.

Vì vậy, đơn vị phải thường xuyên cử người bám sát các đơn vị thi công gần đường dây truyền tải điện để kịp thời phát hiện những hành vi có thể vi phạm khoảng cách an toàn, qua đó kịp thời nhắc nhở, xử lý đảm bảo vận hành lưới truyền tải an toàn.

Ngoài ra, các khu vực đang thi công có lượng bụi bẩn khá lớn, công nhân của đội còn kiểm tra tình trạng nhiễm bẩn của sứ cách điện mỗi ngày để đề ra các phương án vệ sinh bảo dưỡng thiết bị phù hợp.

Đặc biệt đối với những đường dây thường xuyên mang tải cao, chúng tôi phải liên tục kiểm tra nhiệt độ các mối nối để sớm phát hiện những vị trí có thể bị phóng điện, bị tăng nhiệt và có cách xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành thông suốt việc truyền tải nguồn năng lượng của các nhà máy năng lượng tái tạo của tỉnh lên lưới 500kV.

Bên cạnh việc thường xuyên giám sát lưới, Truyền tải điện Phú Yên còn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát… đề ra các phương án thi công đảm bảo an toàn cho công trình cũng như lưới điện truyền tải; tăng cường nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thi công luôn tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp theo Nghị định 14 và Nghị định 51 của Chính phủ.

“Đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở sắp xếp dụng cụ vật tư, bố trí nhân lực ứng trực 24/24, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ hoặc các tình huống sự cố xảy ra. Truyền tải điện Phú Yên quyết tâm bảo đảm an toàn lưới điện truyền tải trước trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và trong thời gian thi công dự án Cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn Phú Yên, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải, không để xảy ra sự cố, góp phần tích cực vào quá trình thi công các công trình giao thông trọng điểm của đất nước”, Phó Giám đốc Truyền tải điện Phú Yên Trần Đình Thọ cho hay.

Theo Truyền tải điện Phú Yên, lưới truyền tải điện qua địa bàn tỉnh dài khoảng 154km, có nhiệm vụ liên kết truyền tải điện trong khu vực, kết nối các nhà máy điện và các trung tâm phụ tải, cung cấp điện cho Phú Yên và các tỉnh lân cận.

THỦY TIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/312781/dam-bao-truyen-tai-dien-thong-suot-phuc-vu-tet.html