Đảm bảo trật tự đô thị tại chợ hoa

Như mọi năm, thời điểm giáp Tết Nguyên đán chị Phương Anh lại cùng bạn bè của mình đến chợ hoa Tây Hồ để ngắm và chọn mua cây cảnh về trang trí cho gia đình. Khác với mọi năm, chợ hoa năm nay được bố trí rất thuận tiện cho khách đến mua bán, đặc biệt là trật tự đô thị được đảm bảo tốt .

Không khí tập nập tại chợ hoa khiến ai nấy cùng đều cảm thấy thích thú, không chỉ bởi vẻ đẹp của các loài hoa, cây cảnh tại chợ mà việc đi lại thuận tiện thông thoáng cũng giúp mọi người dễ dàng lựa chọn được mẫu cây ưng ý.

Chị Đinh Thị Hồng Nhung - Huyện Mê Linh chia sẻ, mọi năm mình đi qua khu vực chợ hoa thì rất đông và tắc, nhưng năm nay mọi người bố trí rất gọn gàng thuận tiện cho giao thông đi lại.

Chợ đông, lượng hàng hóa lớn, mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, do vậy lực lượng chức năng phường Xuân La, quận Tây Hồ luôn phải duy trì bố trí tổ công tác, thường xuyên nhắc nhở người kinh doanh tại chợ tuân thủ đúng các quy định, để đảm bảo trật tự cảnh quan đô thị.

Đảm bảo trật tự đô thị tại chợ hoa

Ông Phùng Công Thế - Phó chủ tịch UBND phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết, hàng ngày lực lượng công an phường thường xuyên từ 6h sáng, ra quân trên các tuyến đường tuyến phố, nhằm đảm bảo trật tự giao thông để nhân dân đi lại được bình thường. Bên cạnh đó cũng nhắc nhở các hộ bày bán kinh doanh theo đúng cái ranh giới mà đã được phường tạo điều kiện theo phương án chợ hoa Tết do thành phố phê duyệt.

Bên cạnh công tác duy trì trật tự đô thị tại chợ hoa của lực lượng chức năng, thì người kinh doanh cũng tự giác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Người kinh doanh giác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn giao thông

Chị Phạm Thị Thu Hà - Quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ, cây cối chỉ được để tỏng khu vực được cấp phép, không được cho ra ngoài lòng đường để người dân còn đi lại.

Chị Lê Thị Phương - Xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội thông tin thêm, chúng tôi cũng nhắc nhở và yêu cầu những người đến mua hàng để xe gọn gàng, để mọi người lưu thông trên tuyến đường ngoài được thông thoáng, không bị tắc đường.

Ông Phùng Công Thế cũng chia sẻ thêm, các hộ kinh doanh phải có cam kết để đảm bảo trật tự đô thị. Trường hợp các hộ có các vi phạm chúng tôi sẽ nhắc nhở và trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi sẽ xử lý, làm sao bộ mặt đô thị vẫn được đảm bảo nhưng vẫn phục vụ được cho tiểu thương buôn bán và nhân dân đi lại.

Lực lượng chức năng không chỉ đảm bảo an ninh trật tự đô thị, mà còn duy trì được cảnh quan xung quanh chợ hoa để người dân yên tâm đi lại, mua sắm đón Tết.

Đối với người dân Hà Nội, có lẽ chợ hoa Tết là một phần khó có thể thiếu bởi ở đó không chỉ chứa đựng cả mùa xuân tươi đẹp mà nó còn mang đến rất nhiều cảm xúc hân hoan, phấn khởi để chuẩn bị cho năm mới sắp đến.

Tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng đã không chỉ đảm bảo an ninh trật tự đô thị, mà còn duy trì được cảnh quan xung quanh chợ hoa luôn được duy trì, người dân yên tâm đi lại, mua sắm đón Tết.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dam-bao-trat-tu-do-thi-tai-cho-hoa-218561.htm