Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho học sinh

Công an tỉnh Quảng Bình triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh theo Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng và kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, song song với việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các sai phạm.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) giải thích các biển báo giao thông đến các em học sinh trường THPT Đào Duy Từ (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).

Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) có khoảng trên 1.500 học sinh. Tại đây, các cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) đã trực tiếp tuyên truyền đến các em học sinh không tụ tập sau giờ tan học gây mất an toàn giao thông trước cổng trường, không lái xe khi chưa đủ độ tuổi và giấy tờ quy định, không chở quá số người quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu… Các cán bộ, chiến sỹ nhắc nhở những học sinh có phương tiện không đảm bảo quy định khi tham gia giao thông như thiếu gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm và đề nghị các em không sử dụng các loại xe phân khối lớn... Qua đó, ý thức tham gia giao thông của học sinh được nâng lên.

Em Phan Hiếu Đan Thi, học sinh Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết: Ngay trên lớp học hay tại sân trường, các chú Cảnh sát giao thông và thầy cô giáo chủ nhiệm thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khóa tuyên truyền về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông rất ý nghĩa. Qua đó, chúng em hiểu hơn các quy định, biển báo giao thông và nâng cao ý thức trong việc điều khiển các phương tiện giao thông đúng quy định.

Thầy Dương Văn Trai, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phổ biến những nội dung đảm bảo an toàn giao thông đến các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh toàn trường. Hằng tháng, hằng quý, nhà trường luôn nhắc nhở những trường hợp vi phạm có hướng khắc phục và biểu dương những học sinh có ý thức chấp hành tốt để làm gương cho các em noi theo.

Theo thầy Dương Văn Trai, nhà trường đã phối hợp và ký cam kết với lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình về việc tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh thực hiện đúng các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, thông qua mạng xã hội, hội nhóm Zalo, nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh thường xuyên nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Thông qua sổ liên lạc điện tử - cầu nối hết sức quan trọng giữa gia đình và nhà trường, giáo viên sẽ cập nhật những thông tin, trong đó có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi đến trường của các em học sinh. Trên cơ sở đó, nhà trường, phụ huynh có những nhắc nhở, xử lý nếu vi phạm các quy định khi tham gia giao thông đến trường.

Từ năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức gần 40 buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại trường học với 17.000 học sinh và hơn 1.600 giáo viên tham gia. Đồng thời, ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông cho trên 5.100 học sinh, sinh viên; xây dựng 4 mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế còn không ít học sinh vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Theo thống kê, tại tỉnh Quảng Bình từ năm 2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông các cấp đã xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung ở các lỗi như: chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy, không đội mũ bảo hiểm, giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển và các vi phạm khác.

Thiếu tá Trần Các, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, Công an tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết, phối hợp thực hiện giữa ba đơn vị gồm Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên lĩnh vực quản lý.

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tổng rà soát về tổ chức, hạ tầng giao thông, các trường học đóng trên tuyến quốc lộ, phân loại những vị trí đường qua trường học mất an toàn, rà soát bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn các yêu cầu kỹ thuật trong tổ chức giao thông, hạn chế tốc độ ở các điểm đấu nối khu vực trường học. Đồng thời, tổ chức ký cam kết cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh; đối với những trường hợp vi phạm sẽ gửi thông báo cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Từ năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) đã thành lập 230 tổ tuần tra kiểm soát với trên 1.100 cán bộ chiến sỹ xử lý các vi phạm an ninh trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Trong đó, tạm giữ trên 750 phương tiện, lập biên bản trên 660 vụ và phạt tiền trên 750 triệu đồng.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-20240412095135487.htm