Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Xác định an toàn lao động có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa chặt chẽ các sự cố trong quá trình tham gia lao động sản xuất của người lao động (NLĐ).

Người lao động ở Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị được quan tâm về ATVSLĐ - Ảnh: K.S

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị được đánh giá là một trong số đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Công ty có số NLĐ trực tiếp tại nhà máy đông với 124/134 đoàn viên công đoàn. Do đó, hàng năm, Công đoàn công ty đứng ra đảm nhận và phát động phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Phối hợp, tham mưu công ty thành lập hội đồng ATVSLĐ. Tổ chức và thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị Nguyễn Văn Thìn cho biết: “Luôn đặt sự an toàn của NLĐ lên trên hết nên ngay từ đầu năm, đơn vị lập kế hoạch ATVSLĐ với từng công việc cụ thể, trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Ban hành nội quy ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho đoàn viên, NLĐ. Huấn luyện ATVSLĐ cho 100% người trực tiếp sản xuất, huấn luyện phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn cho 25 người trong đội PCCC, trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC tại chỗ. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa, thay thế khắc phục những sự cố máy móc thiết bị hư hỏng, mất an toàn gây nguy hiểm cho NLĐ”.

Được quan tâm chu đáo về nhiều mặt, đặc biệt là về ATVSLĐ nên NLĐ ở công ty rất yên tâm. Chị Nguyễn Thị Hường làm việc tại bộ phận tạo hình chia sẻ: “Trong suốt 28 năm làm việc ở đây, tôi luôn được lãnh đạo, BCH Công đoàn công ty quan tâm chu đáo như: khám sức khỏe định kỳ; trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo thực tế công việc.

Để giảm bớt sức lao động cho công nhân, đơn vị đầu tư mua mới xe điện, xe nâng vào một số công việc nặng nhọc như: vận chuyển gạch mộc, nâng gạch xếp goòng; trang bị đầy đủ quạt công nghiệp làm mát cho công nhân tại các khu vực sản xuất.

Chúng tôi còn được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại với mức 15.000 đồng/suất; có nhà ăn ca thông thoáng, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh; chất lượng các bữa ăn được đảm bảo với mức 25.000 đồng/suất. Sau mỗi ca làm việc, chúng tôi tự giác vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc của bộ phận mình, cuối tuần tổng vệ sinh toàn bộ công ty”.

Đối với CĐCS Công ty Xăng dầu Quảng Trị, đơn vị cũng được đánh giá có nhiều cách làm hay, thiết thực trong việc đảm bảo ATVSLĐ. Với 3 mục tiêu tổng quát “Bảo đảm an toàn - Hiệu quả - Nâng cao đời sống người lao động”, ngay từ đầu mỗi năm, Công đoàn công ty tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo ATVSLĐ bằng nhiều hình thức. Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị Thái Tăng Kiệm cho biết: “Là đơn vị chuyên về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và sản phẩm gas hóa lỏng dễ xảy ra các rủi ro gây mất an toàn cho NLĐ; có số NLĐ làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với 230 người/270 lao động nên chúng tôi rất quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Trên cơ sở đề xuất của BCH công đoàn, ngoài kinh doanh, đơn vị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và quản lý kỹ thuật. Bình quân 2 năm/lần, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ theo quy định. Phối hợp tổ chức diễn tập PCCC các cửa hàng có sức chứa trên 100 m3 và kiểm tra an toàn PCCC đúng định kỳ. Các cửa hàng của công ty đều được thành lập đội an toàn vệ sinh viên và được kiện toàn hằng năm. Công ty còn tổ chức thực hiện tốt công tác quan trắc, bảo đảm an toàn môi trường cho NLĐ. Khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp định kỳ hằng năm, bồi dưỡng nặng nhọc độc hại cho NLĐ; cấp đầy đủ trang phục bảo hộ. Ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm của Nhà nước quy định, công ty còn mua thêm bảo hiểm thân thể cho NLĐ, phụ cấp chế độ cho đội an toàn vệ sinh viên...”.

Hiện nay, Công ty Xăng dầu Quảng Trị có 51 cửa hàng, trong đó có 42 cửa hàng xăng dầu và 9 cửa hàng gas. Nhờ được chuyên môn, công đoàn quan tâm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, NLĐ ở đơn vị luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giao, góp sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Bạn, nhân viên bán hàng Cửa hàng Xăng dầu số 3 thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Trị chia sẻ: “Ban giám đốc, công đoàn công ty quan tâm chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm ATVSLĐ, môi trường lao động và điều kiện làm việc tốt. Bản thân tôi được tham gia nhiều đợt diễn tập phương án PCCC, ứng cứu các sự cố mất an toàn tại cửa hàng xăng dầu, huấn luyện về ATVSLĐ nên tự tin thực hiện đúng và hiệu quả công tác ATVSLĐ-PCCN và bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cửa hàng”.

Đa số các DN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo ATVSLĐ. Qua đó, góp phần giảm được các thiệt hại do tai nạn gây ra, bảo vệ được tài sản, tính mạng, tạo niềm tin và uy tín thương hiệu của chủ DN đối với NLĐ và xã hội; thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng DN phát triển bền vững.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo CĐCS phối hợp DN tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, PCCN; nâng cao ý thức chấp hành nghiêm nội quy, quy trình và các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chính sách, pháp luật về ATVSLĐ. Phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ; phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/dam-bao-cho-nguoi-lao-dong-co-moi-truong-lam-viec-an-toan-184920.htm