Đảm bảo cho các em thiếu nhi được đón Tết Trung thu trọn vẹn

Để tất cả trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa được đón Tết Trung thu trọn vẹn, được hòa trong không khí vui tươi của ngày hội trăng rằm, hằng năm, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo Tết Trung thu cho các em.

Tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi

Tết Trung thu diễn ra vào thời điểm khi mùa màng vừa kết thúc, mọi công việc bận rộn đồng áng tạm gác lại, dưới trăng thanh gió mát trẻ em nô nức chuẩn bị rước đèn, phá cỗ. Năm tháng trôi qua, Tết Trung thu đã trở thành ngày hội mà tuổi thơ cả nước mong chờ. Với chủ đề “Vầng trăng cho em”, Tết Trung thu năm 2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ phối hợp với Huyện đoàn- Hội đồng đội Hướng Hóa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện Hướng Hóa, qua đó nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Chương trình được tổ chức vào ngày 8/9/2019 (nhằm ngày 10/8 âm lịch) tại xã Hướng Tân. Chia sẻ về những nội dung cụ thể của chương trình, Phó Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa Hồ Duy Tuấn cho biết: “Đến với đêm hội, các em thiếu nhi vùng cao sẽ được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia phá cỗ trông trăng, xem múa lân…Đặc biệt, đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn sẽ được ban tổ chức tặng các phần quà ý nghĩa, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các em vượt khó đến trường”.

Là địa phương nằm ở vùng biên giới của huyện Hướng Hóa, xã Thanh có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là Vân Kiều, Pa Kô và người Kinh với 694 hộ dân cư trú trên 10 thôn bản. Để đảm bảo cho trẻ em trên địa bàn được đón Tết Trung thu, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực. Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hồ Văn Bồng chia sẻ: “Hằng năm, địa phương đều chủ động huy động các nguồn lực, cùng với kinh phí của xã và sự hỗ trợ của các chương trình, dự án để tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn. Tùy theo kinh phí huy động được mà chúng tôi tổ chức Tết Trung thu với quy mô khác nhau, các cháu đến tham dự đều được xem các tiết mục văn nghệ, được phá cỗ, phát bánh kẹo. Bên cạnh tổ chức tập trung tại trung tâm xã, chính quyền địa phương đã khuyến khích các thôn phối hợp với các hội, đoàn thể để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu”.

Tết Trung thu là dịp để các em thiếu nhi được nghe lại những câu chuyện cổ tích của đêm trăng rằm, được sống với tuổi thơ của mình và mơ ước về những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng những mùa Trung thu trọn vẹn. Vẫn còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ em khuyết tật. Với sự chung tay chăm lo của toàn xã hội, các em đã có được niềm vui tuổi thơ trong mỗi dịp Tết Trung thu. Tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh, không khí chuẩn bị Tết Trung thu cũng đang tràn ngập trong niềm vui, phấn khởi của 130 trẻ em khuyết tật nơi đây. Hiệu trưởng Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Lê Thị Thúy Hoa cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh việc chăm lo giáo dục, giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng, Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh cũng đã quan tâm đến việc chăm lo về đời sống tinh thần cho các em. Để đảm bảo cho các em được đón Tết Trung thu ấm áp, trường sẽ phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động ý nghĩa như tạo điều kiện cho các em tham gia các tiết mục văn nghệ, phá cỗ, xem múa lân…”.

Để các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh được hưởng thụ và tham gia đầy đủ các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2019, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cùng các địa phương trong tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia. Tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, chương trình vui đón Tết Trung thu, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian... phù hợp với điều kiện từng địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động vận động xã hội thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em cũng được quan tâm thực hiện. Các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, tập trung vào đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Để đảm bảo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh đón Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em thiết thực, hiệu quả; tăng cường các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng bảo vệ mình cho trẻ em trong nhà trường. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra và xử lí kịp thời các cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, có nguy cơ gây tai nạn thương tích, không phù hợp với trẻ em, trái với thuần phong, mĩ tục của dân tộc.

Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia các hoạt động đón Tết Trung thu và vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh…Các địa phương trong tỉnh cũng đã xây dựng nội dung, kế hoạch chi tiết để triển khai các hoạt động Tết Trung thu cho thiếu nhi. Trong đó ưu tiên tổ chức tại các địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, biên giới và vùng biển nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ em cùng được vui đón Tết Trung thu. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em thông qua các hình thức như thi cắm trại, thi làm đèn ông sao, thi các trò chơi dân gian, các giải bóng đá, cầu lông, đá cầu... nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần. Cùng với đó, tổ chức Tết Trung thu gắn với những nội dung về bảo vệ, chăm sóc trẻ em như xây dựng “Xã phường phù hợp với trẻ em”, “Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, “Phòng chống xâm hại trẻ em”, xây dựng “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em. Kết hợp phát học bổng cho đối tượng trẻ em nghèo vượt khó học giỏi…

Đối với trẻ em, Tết Trung thu luôn là ngày hội được mong chờ nhất trong năm khi các em cảm nhận rõ được yêu thương của gia đình, xã hội qua những món quà, đồ chơi, lồng đèn, bánh kẹo, được vui chơi trong không khí đầm ấm. Với những sự quan tâm, chăm lo và tình yêu thương của cộng đồng, tin tưởng rằng không chỉ mỗi dịp Tết Trung thu mà bất cứ dịp nào trong năm, trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ đều được đón nhận nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Thanh Lê

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142272