Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ

Trên địa bàn tỉnh có nhiều hồ, đập lớn, trọng yếu như Xạ Hương, Thanh Lanh, Đồng Mỏ, Gia Khau… Trong đợt mưa bão trên diện rộng, kéo dài vừa qua, để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi các hồ xả lũ, các địa phương, đơn vị liên quan đã chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình mưa lũ; vận hành khoa học, nghiêm túc quá trình xả tràn; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đồng bộ để thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên làm nhiệm vụ cảnh giới, phân luồng giao thông tại một ngầm tràn qua suối. Ảnh: Nguyễn Khánh

Gần 1 tháng nay, 100% quân số của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo phải ứng trực 24/24h. Trong đó, tập trung lực lượng ở các hồ lớn và các điểm xung yếu, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

Trực tiếp làm nhiệm vụ tại hồ Xạ Hương, Trưởng Phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ đêm 21/5 đến ngày 26/5 khiến mực nước ở hồ Xạ Hương liên tục dâng cao, có thời điểm vượt mức báo động cấp 1. Trước thực tế đó, đơn vị phải nhiều lần tiến hành xả tràn.

Quá trình xả lũ tuân thủ theo đúng quy trình, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, tiết kiệm tùy vào tình hình, điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng tới vùng hạ du, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ảnh hưởng tới các công trình, hoạt động chăn nuôi sản xuất của bà con.

Đồng thời, triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hồ Xạ Hương đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường (tại 13 điểm trên các địa bàn huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo do công ty quản lý) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết.

Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm, tràn bị ngập; theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, tăng cường công tác tuần tra canh gác 24h/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hư hỏng xảy ra".

Đến thời điểm ngày 9/6, qua nhiều lần xả tràn, hiện mực nước tại hồ Xạ Hương vẫn khá cao, chiếm 84% dung tích thiết kế. Nhiều hồ trọng điểm khác cũng tương tự, như hồ Thanh Lanh mực nước đang chiếm 87% dung tích thiết kế. Cá biệt tại các hồ Làng Hà, Bản Long mực nước đang vượt dung tích thiết kế gần 20%.

Cũng theo ông Thanh, trên địa bàn do công ty quản lý có 7 hồ chứa nước lớn (Xạ Hương, Thanh Lang, Vĩnh Thành, Đồng Mỏ, Gia Khau, Bản Long, Làng Hà) song từ năm 1994 trở lại đây mực nước tại các hồ này chưa bao giờ vượt qua mức báo động cấp độ 2 (cấp độ 4 cao nhất, trong đó có phương án di dời tài sản, vật nuôi vùng hạ du đồng thời có kế hoạch bảo vệ trật tự an ninh tại công trình và khu vực xảy ra sự cố).

Song, dự báo trong năm 2022 có nhiều thiên tai bất thường, với tinh thần không được chủ quan, lơ là, chính vì vậy, đơn vị vẫn tiếp tục chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết (đo lượng mưa, đọc mực nước) báo cáo cấp trên theo quy định; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống khủng bố trong mùa lũ và khi có tình huống bất thường có thể xảy ra.

Còn tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, quá trình xả lũ tại hồ Thanh Lanh khiến việc đi lại về các thôn Đồng Giang, Trung Mầu bị ảnh hưởng, chia cắt. Trước thực tế đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, chính quyền địa phương đã cho thành lập 5 chốt kiểm soát tại 3 ngầm tràn qua suối, lắp đặt barie, biển cảnh báo, cắt cử người làm nhiệm vụ cảnh báo, phân luồng giao thông, ứng trực 24/24h.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây còn chủ động ngăn chặn các hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản, vớt củi… khu vực ven suối để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Đại diện lãnh đạo xã Trung Mỹ cho biết, sau mỗi đợt mưa bão, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đó là chính quyền sẽ tăng cường công tác phối hợp với các công ty thủy lợi, các cơ quan liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn để kịp thời xử lý các hành vi lấn chiếm, xâm hại; tuyên truyền người dân không xả rác sinh hoạt, để vật liệu xây dựng bừa bãi tránh tình trạng dòng chảy bị ách tắc. Nếu làm tốt những việc này, sẽ làm cho việc tiêu thoát úng diễn ra an toàn, thuận lợi hơn mỗi khi các hồ, đập có đợt xả tràn.

Khánh Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/78402/dam-bao-an-toan-ha-du-khi-xa-lu.html