Đắk Nông: Thủy điện dừng máy khẩn cấp để tìm kiếm học sinh đuối nước

Sau khi phát hiện có học sinh đuối nước trên sông, Chủ tịch xã Quảng Phú (Krông Nô - Đắk Nông) đã gọi điện cho Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị dừng máy khẩn cấp để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Sông Krông Nô nơi cháu Đạt bị mất tích

Liên quan đến vụ cháu Nguyễn Tiến Đạt, 11 tuổi, học sinh lớp 5 tại Trưởng tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Đức Xuyên, huyện Krông bị đuối nước vào chiều 30/5, đến sáng nay vẫn chưa tìm thất thi thể.

Trao đổi với PV vào sáng 31/5, ông Y Cam - PCT UBND xã Quảng Phú xác nhận chính quyền địa phương và người dân đang tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cháu Đạt.

Trước đó, khoảng 14h ngày 30/5, khi cùng nhóm bạn đi câu cá và tắm sông Krông Nô thuộc địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô thì cháu Đạt bất ngờ bị nước cuốn mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch xã Quảng Phú đã gọi điện cho Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị dừng máy khẩn cấp để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Ngay lập tức Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah báo A0 dừng máy khẩn cấp.

* Trong một diễn biến khác, khoảng 13h ngày 30/5, cả 2 em Dương Trọng Nghĩa và Nông Lý Khoa (9 tuổi, đều là học sinh Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Quảng Sơn) rủ nhau ra hồ thủy lợi Đắk S’Nao 2 của Công ty cà phê 15 tập bơi.

Tại đây, do không biết bơi nên 2 em bị đuối nước.

Sau đó, người dân phát hiện quần áo 2 em trên bờ nên báo chính quyền địa phương và huy động lực lượng tìm kiếm.

Trao đổi với PV vào tối ngày 30/5, ông Đỗ Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể cháu Nông Lý Khoa, còn cháu Dương Trọng Nghĩa vẫn chưa được tìm thấy.

Sông Cài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-thuy-dien-dung-may-khan-cap-de-tim-kiem-hoc-sinh-duoi-nuoc-post228755.info