Đắk Nông kiểm soát chặt các mặt hàng trọng yếu

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đơn vị sản xuất và người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Đắk Nông đang tập trung nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Lực lượng QLTT Đắk Nông kiểm tra nhãn mác hàng hóa tại các cửa hàng kinh doanh sắt thép trên địa bàn tỉnh

Lực lượng QLTT Đắk Nông kiểm tra nhãn mác hàng hóa tại các cửa hàng kinh doanh sắt thép trên địa bàn tỉnh

Mới đây, cửa hàng sắt thép Ngọc Mân, thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) bị lực lượng QLTT xử phạt 10 triệu đồng do hành vi kinh doanh sắt thép không có nhãn.

Ngoài xử phạt, lực lượng QLTT còn yêu cầu cửa hàng thu hồi các sản phẩm đã bán không có nhãn; gián nhãn cho sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường.

Theo ông Phan Văn Ngọc, chủ cửa hàng, sắt thép được đơn vị mua đi, bán lại từ các công ty, đại lý trong nước. Với những nhà máy lớn thì có ghi nhãn mác rõ ràng.

Tuy nhiên, những xưởng sản xuất gia công lại thường ít quan tâm đến nhãn mác. Do đó, một số sản phẩm của cửa hàng đang vi phạm. Cửa hàng sẽ rút kinh nghiệm và đề xuất với xưởng sản xuất bổ sung đầy đủ các nhãn mác, giấy tờ hợp lệ cho sản phẩm.

Ông Phạm Ngọc Thành, Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Đắk Nông) cho biết, phần lớn mặt hàng sắt thép tại các cơ sở kinh doanh đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số cơ sở lại không có nhãn mác để thể hiện các thông tin cho sản phẩm. Quá trình kiểm tra, đội có xử phạt và giám sát việc thu hồi, đính chính về nhãn trước khi đưa hàng hóa ra thị trường.

Từ ngày 28/3-4/4/2023, riêng mặt hàng vật liệu xây dựng, lực lượng QLTT Đắk Nông đã kiểm tra, xử lý 19 vụ vi phạm về gian lận thương mại, với số tiền trên 152 triệu đồng. Trong đó chủ yếu là kinh doanh sắt thép không có nhãn hàng hóa.

Lực lượng QLTT Đắk Nông kiểm tra tại các cây xăng

Lực lượng QLTT Đắk Nông kiểm tra tại các cây xăng

Ngoài "điểm nóng" về vật liệu xây dựng, các mặt hàng thiết yếu cũng được lực lượng QLTT Đắk Nông tập trung kiểm tra, quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm.

Trong đó, việc kiểm tra được tập trung vào các mặt hàng như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, xăng dầu...

Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng QLTT đã thực hiện thanh, kiểm tra và phát hiện 205 trường hợp kinh doanh hàng hóa có vi phạm, đạt 36,5% kế hoạch năm. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước là 551 triệu đồng. Đơn vị tịch thu 346 sản phẩm làm giả như: phụ tùng xe máy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá điện tử, đồng hồ đeo tay…

Cùng với việc bám nắm địa bàn, thời gian qua, các đội QLTT đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các đơn vị đã triển khai tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm về: bán hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng giả; đầu cơ găm hàng; tăng giá bán bất hợp lý; niêm yết giá...

Theo ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT Đắk Nông, người tiêu dùng đang chuyển đổi từ hình thức mua bán trực tiếp sang trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các công ty, dịch vụ chuyển phát nhanh…

Việc mua bán, giao dịch hàng hóa diễn ra trên môi trường mạng khiến cho việc kiểm soát, xử lý của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Vì thế, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.

Vì vậy, lực lượng QLTT đặt mục tiêu thay đổi toàn diện phương thức làm việc. Trong đó, chủ động giám sát, ưu tiên phòng ngừa, trở thành lực lượng phản ứng nhanh, hoạt động hiệu quả 24/7, mọi lúc, mọi nơi.

Trong đó, các đơn vị QLTT tập trung phòng, chống và xử lý hàng giả, gian lận thương mại đối với các mặt hàng trọng yếu...

Lê Dung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-kiem-soat-chat-cac-mat-hang-trong-yeu-144469.html