Đắk Nông có 7 tác phẩm được chọn trưng bày tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Ngày 29/3, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Khai mạc và trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024.

Với chủ đề: “Đất nước - Con người Nam Trung bộ và Tây Nguyên”, Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã nhận được 2032 tác phẩm của 277 tác giả đến từ 10 tỉnh, thành trong khu vực, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum và Đắk Nông.

Đại diện lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên nhận cờ lưu niệm (Ảnh: Thanh Hải)

Qua các vòng chấm chọn, Hội đồng giám khảo đã chọn 162 tác phẩm (gồm 121 ảnh đơn, 41 bộ ảnh) để trưng bày triển lãm.

Tỉnh Đắk Nông có 7 tác phẩm (1 bộ ảnh, 6 ảnh đơn) của 4 tác giả: NSNA Ngô Minh Phương, hội viên Trần Văn Trung, hội viên Đinh Thanh Hải và hội viên Trần Văn Thành được chọn trưng bày tại triển lãm.

Tham quan tranh tại liên hoan (Ảnh: Thanh Hải)

Liên hoan nhằm chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).

Những tác phẩm của Đắk Nông được trưng bày triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên:

Cầu treo mùa vàng của tác giả Đinh Thanh Hải

Sum vầy của tác giả Ngô Minh Phương

Quy trình chế biến bún gấc của tác giả Trần Văn Trung

Thu hoạch nấm của tác giả Đinh Thanh Hải

Xây dựng buôn làng của Ngô Minh Phương

Sợi bún Song Thần của Phạm Văn Thành

Được mùa của Ngô Minh Phương

Mỹ Hằng

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-co-7-tac-pham-duoc-chon-trung-bay-tai-lien-hoan-anh-nghe-thuat-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-206108.html