Đắk Nông chung tay chăm sóc sức khỏe cho người khó khăn

Thời gian qua, các cấp, ngành, hội đoàn thể tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

Bà con chúng tôi rất yên tâm

Ngày 14/1 vừa qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho người dân khó khăn của xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa.

Siêu âm, khám tổng quát, tầm soát ung thư cho người dân khó khăn xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông)

Cùng với hoạt động tặng quà, đội ngũ y, bác sĩ đến từ Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Ái (TP. Hồ Chí Minh) tư vấn, khám bệnh miễn phí cho hơn 300 lượt người dân khó khăn. Tại đây, người dân đã được kiểm tra huyết áp, đường huyết, khám phụ khoa, tổng quát, tầm soát ung thư… Qua thăm khám, bà con đã biết thêm về tình hình sức khỏe của bản thân và được các bác sĩ tư vấn để có hướng chăm sóc, điều trị sức khỏe.

Ông K’Krá, xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa chia sẻ: "Tôi năm nay đã 60 tuổi. Tuổi cao sức khỏe yếu nhưng không có điều kiện đi thành phố lớn khám bệnh bao giờ. Nay có đoàn bác sĩ từ thành phố về khám bệnh, siêu âm, được phát thuốc, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe nên bà con chúng tôi rất yên tâm".

Mang ánh sáng đến cho bệnh nhân nghèo

Tương tự, mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Mổ mắt miễn phí” cho người dân khó khăn.

Từ sáng sớm, rất đông người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để tham gia khám sàng lọc, xét nghiệm tiền phẫu thuật.

Khám, mổ mắt miễn phí cho 279 lượt người dân nghèo tỉnh Đắk Nông

Tại đây, các bệnh nhân về mắt đã được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nam, TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông khám sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chế độ ăn uống, cách chăm sóc và phòng chống các bệnh liên quan đến mắt để có được đôi mắt khỏe.

Qua thăm khám, 120 lượt bệnh nhân có bệnh lý về mắt đục thủy tinh thể (cườm khô, mộng thịt) đã được các bác sĩ hỗ trợ mổ mắt miễn phí. Sự tận tình, chu đáo của các y, bác sĩ, nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh không có điều kiện đến bệnh viện để phẫu thuật mắt đã được nhìn thấy lại ánh sáng cuộc sống nhờ chương trình này.

Bà Nguyễn Thị Huệ, huyện Cư Jút bị đục thủy tinh thể, mắt mờ đã lâu nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện chữa bệnh. Tại chương trình, bà Huệ được khám và mổ mắt miễn phí. Bà Huệ xúc động: "Mắt tôi không nhìn thấy rõ, hay bị chảy nước mắt rất bất tiện trong cuộc sống. Bây giờ được các bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh tới mổ mắt miễn phí, tôi rất mừng, xúc động. Đôi mắt của tôi có cơ hội được nhìn rõ. Tôi rất cảm ơn các nhà hảo tâm, các bác sĩ đã giúp đỡ".

Trao tặng các phần quà là nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tỉnh Đắk Nông tới khám bệnh tại chương trình

Bên cạnh việc khám, mổ mắt miễn phí, mỗi người dân khi đi khám bệnh cũng được trao tặng quà là nhu yếu phẩm cần thiết với trị giá 300.000 đồng/suất. Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng chuẩn bị các suất ăn sáng, ăn trưa phục vụ cho bà con để bảo đảm sức khỏe khi khám, chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông cho biết, bên cạnh các hoạt động tặng quà cho người nghèo, Hội CTĐ tỉnh tăng cường kết nối các đơn vị tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh cho người dân khó khăn. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho người dân và cộng đồng, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân, nhất là cư dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Linh Thư

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-chung-tay-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-kho-khan-195124.html