Đắk Lắk cảnh báo nạn trộm cắp vật tư ngành điện

Nạn trộm cắp vật tư, thiết bị không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận hành và mất an toàn.

Thời gian gần đây, tại Đắk Lắk xuất hiện nạn trộm cắp vật tư, thiết bị ngành điện, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến quá trình vận hành và mất an toàn đối với thiết bị sử dụng điện.

Thợ điện khắc phục sự cố khi bị kẻ gian trộm cắp thiết bị điện.

Theo trình báo của Công ty Điện lực Đắk Lắk gửi Công an địa phương, từ đầu năm đến nay, liên tục xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn các huyện Ea Kar và M’Đrăk. Kẻ gian đã đột nhập vào 5 trạm biến áp cắt trộm hơn 200 mét dây đồng, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Trước đó, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, kẻ gian cũng đột nhập vào 6 trạm biến áp, lấy toàn bộ tủ tụ bù hạ áp, trong đó có rất nhiều linh kiện có giá trị.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế – Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, nạn trộm cắp vật tư, thiết bị không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận hành và mất an toàn đối với thiết bị sử dụng điện.

“Về giá trị thực tế phải mua lại là từ 23 đến 25 triệu đồng, nhưng mà ảnh hưởng đến khách hàng toàn bộ trạm đó là mất điện. Cũng có nhiều trường hợp bị cắp dây tiếp địa, dây trung tính, làm cho điện áp các dây còn lại tăng cao lên, gây ra cháy các thiết bị sử dụng điện. Công ty đã có quy chế, văn bản khuyến khích đối với tất cả mọi người, nếu phát hiện trường hợp trộm cắp thì đều có thưởng, mức thưởng thấp nhất là 5.000.000 đồng”./.

Quốc Học/VOV – Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dak-lak-canh-bao-nan-trom-cap-vat-tu-nganh-dien-635616.vov