Đắk Lắk: Các cấp Công đoàn đạt nhiều thành tựu đáng kể

Giai đoạn 2018-2023, nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) tại Đắk Lắk đã tiếp cận được nguồn vốn từ tổ chức Công đoàn, qua đó phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước ổn định cuộc sống.

Chiều 3-11, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-11.

Ông Nguyễn Công Bảo, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, phát biểu khai mại Đại hội

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động trên địa bàn. Cụ thể, đối với chương trình "Mái ấm Công đoàn" được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, doanh nghiệp cùng đoàn viên, người lao động...

250 đại biểu chính thức tham dự Đại hội

Kết quả, các cấp Công đoàn đã vận động được trên 23 tỉ đồng và triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 594 nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó về nhà ở.

Bên cạnh đó, các hoạt động vay vốn từ Quỹ Quốc gia "Giải quyết việc làm", Quỹ "Đoàn kết tương trợ Công đoàn" đã giúp cho ĐV-NLĐ được vay vốn đầu tư cho chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Quỹ Quốc gia "Giải quyết việc làm" với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng đã hỗ trợ 51 lượt ĐV-NLĐ vay. Còn Quỹ "Đoàn kết tương trợ Công đoàn" với số tiền trên 30 tỉ đồng đã giải quyết cho 26.687 lượt ĐV-NLĐ vay để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Công Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, nhận định: Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh, chưa thật sự bền vững. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình suy thoái kinh tế thế giới chậm phục hồi...đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế - xã hội và đã tác động không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của ĐV-NLĐ.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 3 và 4-11

Tuy nhiên, với những khó khăn thách thức gặp phải trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh vẫn gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động. Đại bộ phận đoàn viên, người lao động trên địa bàn đã và đang luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phấn khởi trước những thành tựu phát triển, đổi mới của đất nước, của tỉnh và tích cực học tập, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Bảo cho biết thêm.

Một số kết quả nội bật của Công đoàn Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018-2023

- Kết nạp mới 16.976 đoàn viên Công đoàn và thành lập 124 Công đoàn cơ sở;

- Hoàn thành vượt 10/13 chỉ tiêu và đạt 3/13 chỉ tiệu của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Đắk Lắk đề ra;

- Hơn 97% ĐV-NLĐ được học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn;

- Giới thiệu cho 10.538 đoàn viên Công đoàn cho Đảng bồi dưỡng trong đó kết nạp 6.818 người vào hàng ngũ của Đảng;

- Gần 18.000 lượt cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Công đoàn và kiến thức pháp luật;

- Hơn 130.000 lượt ĐV-NLĐ khó khăn được Công đoàn thăm hỏi động viên và hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng.

- Các chương trình "Phúc lợi cho Đoàn viên" có hơn 27 ngàn ĐV-NLĐ được hưởng lợi với số tiền trên 8,6 tỷ đồng

-Chương trình "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ hơn 23,5 tỷ đồng xây mới và sữa chữa 594 căn nhà

-Có 41.236 sáng kiến giải pháp cải tiến của ĐV-NLĐ được công nhận, có giá trị làm lợi 412 tỷ đồng.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/dak-lak-cac-cap-cong-doan-dat-nhieu-thanh-tuu-dang-ke-20231103161943448.htm