Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Sáng 29.12, tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra hội thảo 'Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam'.

Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1.1.1914 - 1.1.2024); 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2023).

Đoàn chủ tịch hội thảo

Đoàn chủ tịch hội thảo

Tham dự hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu...

Người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, cho biết, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1.1.1914 trong một gia đình nông dân yêu nước ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Tham gia hoạt động cách mạng từ sớm, năm 1937, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Bí thư Phân khu ủy Bình - Trị - Thiên, Bí thư Liên khu ủy 4, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II và khóa III), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tổng Quân ủy, Trưởng ban Công tác nông thôn Trung ương, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Quân ủy Miền, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.

Khi lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên và Liên khu 4, đồng chí được mệnh danh là “Tướng du kích”, là linh hồn của mặt trận Bình - Trị - Thiên khói lửa. Được điều động vào Quân đội, đồng chí đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí “linh hồn, mạch sống” của công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội thảo

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội thảo

Được giao phụ trách lĩnh vực nông nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, đồng chí được mệnh danh là “Đại tướng của nông dân”, góp phần to lớn xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Khi trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam, đồng chí là vị tướng kiệt xuất, người tổng kết và chỉ đạo thực tiễn xuất sắc “dám đánh và quyết thắng” giặc Mỹ xâm lược.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định: “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, một tấm gương “sáng trong như ngọc”, trọn đời cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân. Phẩm chất, tài năng, những hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng đã để lại cho cách mạng Việt Nam một tài sản vô cùng quý báu cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội cách mạng, phát triển đường lối, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Đảng”.

Tận trung với nước, tận hiếu với dân

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tiếp tục khẳng định, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là người Cộng sản kiên cường, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân…

Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với những mốc son chói lọi, những thời điểm cam go, ác liệt nhất của cách mạng Việt Nam, để lại ấn tượng sâu sắc trong đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. “Việc nghiên cứu, lưu giữ, vận dụng và phát huy những di sản tinh thần quý báu đó trong giai đoạn cách mạng hiện nay là hết sức cần thiết”, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu chào mừng hội thảo

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu chào mừng hội thảo

Trong phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn tự hào về đồng chí Nguyễn Chí Thanh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung trọn đời phấn đấu, hy sinh vì dân vì nước. "Đồng chí là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thừa Thiên Huế học tập và noi theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Mẫu mực về tư duy năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm

Khẳng định những cống hiến trọn đời của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, tôn vinh đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

"Đó là lòng tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị nào; là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, lấy thực tiễn là cơ sở và mục đích cho mọi hoạt động; là sự mẫu mực về tư duy năng động, nhạy bén, sắc sảo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là sự tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, liên tục về phẩm chất, đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân...".

Đại biểu tham quan trưng bày sách về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên kề hội thảo

Đại biểu tham quan trưng bày sách về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên kề hội thảo

Với các ý nghĩa trên, hội thảo tập trung vào một số nội dung cơ bản. Thứ nhất, tiếp tục tri ân và khẳng định Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung mẫu mực; nhà chính trị, quân sự tài ba; tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế.

Thứ hai, làm sáng tỏ quá trình hoạt động và những cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam. Luận giải sâu sắc hơn phong cách tư duy, quan điểm chiến lược, những chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của Đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, phân tích và làm sâu sắc quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đào tạo, rèn luyện cán bộ; về phát triển nông nghiệp, nông thôn và đường lối, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Thứ tư, luận giải những giá trị tinh thần quý báu, bài học kinh nghiệm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội; tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam.

Hương Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/dai-tuong-nguyen-chi-thanh-nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-cach-mang-viet-nam-i355720/