Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu

Sáng 22-9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình chung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự trị an trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai (GDP) duy trì ở mức cao, trung bình đạt trên 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh hơn và theo hướng tích cực; trong từng ngành kinh tế có chuyển dịch trong cơ cấu sản xuất, sản xuất gắn kết với thị trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công nghiệp tạo ra sức đột phá lớn, là một trong những trung tâm công nghiệp, hóa chất lớn của cả nước, tạo ra sự lan tỏa trong các ngành, lĩnh vực của khu vực.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với lãnh đạo và lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Liên kết vùng được tỉnh quan tâm thực hiện tốt nhằm đáp ứng vai trò trung tâm giao thương kinh tế - xã hội, đối ngoại của vùng Tây Bắc, trung du miền núi phía Bắc; xây dựng Lào Cai thành cầu nối giữa Việt Nam, ASEAN và thị trường vùng Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc.

Tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, ổn định trật tự xã hội; duy trì mối quan hệ hữu hảo với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, thể hiện bằng sự hợp tác mật thiết trong tất cả các lĩnh vực của đôi bên cũng như giao lưu hòa hảo, gắn bó giữa cư dân hai bên biên giới, hội đàm, trao đổi thường xuyên và tuần tra song phương, tuần tra liên hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai . Ảnh: Trung Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, đạt được thành quả khá toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại tướng nhấn mạnh việc tỉnh Lào Cai đã xây dựng rất tốt thế trận toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới; đồng thời yêu cầu tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đại tướng cũng lưu ý, tỉnh Lào Cai cần coi trọng và củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm hơn nữa đến đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số....

Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh: QĐND

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nghe lãnh đạo tỉnh Lai Châu báo cáo đặc điểm tình hình nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh thời gian qua.

Theo đó, trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 và đạt kết quả khá toàn diện ở nhiều lĩnh vực. Kinh tế có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bản ổn định.

Quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển. Quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào được quan tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực. Thời gian qua cùng với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh Lai Châu đã tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4 tại Lai Châu.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Lai Châu. Tuy kinh tế, cơ sở hạ tầng chưa phát triển bằng nhiều tỉnh khác, song nhân dân và các LLVT tỉnh đã có nhiều nỗ lực để vươn lên. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các LLVT tỉnh và mong muốn địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, nhân dân tại tỉnh Lai Châu cho hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4 tại Lai Châu và Vân Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa quân đội, nhân dân hai nước. Theo đó, việc tổ chức hiệu quả Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung tại các địa phương có chung đường biên giới với các tỉnh của Trung Quốc đã góp phần tích cực củng cố, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Trung Dũng - CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dai-tuong-ngo-xuan-lich-tham-va-lam-viec-tai-tinh-lao-cai-lai-chau/