Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc với các đơn vị Quân đội trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Chiều 25-4, tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi; Đồn trưởng, Chính trị viên các Đồn Biên phòng: Quang Chiểu, Tam Chung, Tén Tằn, Trung Lý; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT); lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 4; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Cùng dự còn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

 Đại tướng Lương Cường đến thăm làm việc tại Đồn biên phòng Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường đến thăm làm việc tại Đồn biên phòng Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Trung tá Lê Huy Hòa, Đồn trưởng Đồn biên phòng Pù Nhi, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, thay mặt các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Thời gian vừa qua, các đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, gắn với phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, mặc dù đóng quân trên địa bàn biên giới, đường sá đi lại vất vả, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn... Song, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc.

Nổi bật là các đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng giao. An ninh chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất…

Các đơn vị đã nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại; giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách và yêu cầu pháp luật, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, địa bàn an toàn làm chủ, gắn với phát triển kinh tế-xã hội; định kỳ, đột xuất lực lượng công an, quân sự, biên phòng tổ chức trao đổi tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc xảy ra; các đơn vị thường xuyên tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc; quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh đúng nguyên tắc, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông biên giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Công tác xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân thường xuyên được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sát với tình hình thực tiễn đơn vị, địa phương; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các đơn vị phải giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các đơn vị phải giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ đạo và yêu cầu chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý và tham mưu giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hữu nghị, hội nhập và phát triển.

Đại tướng Lương Cường trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị.

Đại tướng Lương Cường trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các đơn vị phải tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới. Trong đó, trên tất cả các lĩnh vực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 phải cao hơn năm 2022, theo yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu: Tư tưởng và mong muốn này của đồng chí Tổng Bí thư phải được truyền tải từ Quân ủy Trung ương đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao quà tặng các đơn vị.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao quà tặng các đơn vị.

Các đơn vị phải giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; xây dựng mối quan hệ đoàn kết tốt với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn; góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà tặng các đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà tặng các đơn vị.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên chú trọng, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu…

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng quà các đơn vị.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng quà các đơn vị.

Tại buổi thăm, làm việc Đại tướng Lương Cường đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị; Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao quà tặng đại diện các đơn vị.

Tin, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-tham-va-lam-viec-voi-cac-don-vi-quan-doi-tren-dia-ban-huyen-muong-lat-tinh-thanh-hoa-726203