Đại thắng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam xếp đầu bảng C giải châu Á

Trước đối thủ Sri Lanka bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 3-0 với các tỷ số 25-12, 25-14, 25-17, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C Giải bóng chuyền nữ châu Á 2017. Chiều nay, các cô gái của chúng ta sẽ đụng ĐT bóng chuyền nữ New Zealand.

Tại giải giao hữu VTV Cup 2017 vừa qua, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây thất vọng khi thua ngược trước ĐT bóng chuyền nữ Indonesia ở bán kết. Ngay sau đó, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã họp gấp để mời chuyên gia người Nhật Bản Hidehiro Irisawa trở lại nhằm hướng tới sự ổn định cho Giải bóng chuyền nữ châu Á 2017 và SEA Games 29.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tại Giải bóng chuyền nữ châu Á 2017, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu đầu suôn sẻ khi đại thắng ĐT bóng chuyền nữ Sri Lanka 3-0 với các tỷ số 25-12, 25-14, 25-17. Trong 2 set đầu tiên, Kim Huệ và các đồng đội đã thể hiện sức mạnh vượt trội để dễ dàng giành chiến thắng. Set thứ 3, Sri Lanka đã rất nỗ lực, nhưng cũng chỉ ghi được 17 điểm trước khi thua chung cuộc 17-25.

Thắng đậm Sri Lanka, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C, có cùng 1 chiến thắng 3-0 như ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc, nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Vào lúc 16h30 chiều nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại bảng C Giải bóng chuyền nữ châu Á 2017 gặp ĐT bóng chuyền nữ New Zealand. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò Hidehiro Irisawa sớm giành vé vào tứ kết. Ở trận đấu đầu tiên của mình, ĐT bóng chuyền nữ New Zealand đã thua ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc 0-3 (21-25, 14-25, 12-25).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dai-thang-dt-bong-chuyen-nu-viet-nam-xep-dau-bang-c-giai-chau-a-795084.html