Đại tá Lê Hồng Thắng: Người phá hàng trăm vụ án trọng điểm ở đất Cảng

Hải Phòng trước đây được biết đến như nơi xưng hùng xưng bá của những tội phạm khét tiếng nhất cả nước như Minh 'mộc', Phúc 'sâm', 'Cu' Nên, Dung Hà... Tuy nhiên, thời gian gần đây, thành phố không còn là 'điểm nóng' của giới giang hồ, có một diện mạo mới, trật tự, thanh bình hơn. Ấy cũng là nhờ những nỗ lực của Công an TP.Hải Phòng, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự.

Đại tá Lê Hồng Thắng (hàng sau, thứ 5 từ phải sang) trong chuyến đi từ thiện tại Sơn La tháng 8.2017.

Đại tá Lê Hồng Thắng (hàng sau, thứ 5 từ phải sang) trong chuyến đi từ thiện tại Sơn La tháng 8.2017.

Siết chặt các đối tượng giang hồ

Báo chí đăng tin về những vụ giang hồ thanh toán nhau, những vụ cướp giật trắng trợn, những vụ trọng án thảm sát... Nhưng ở TP.Hải Phòng những năm gần đây không còn tình trạng tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, “đâm thuê, chém mướn”, không có các ổ nhóm / tụ điểm cờ bạc; các bến cảng, bến phà, bến xe hoạt động trật tự, người đi đường không còn nơm nớp lo sợ nạn cướp giật, móc túi...Trong thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Trưởng thành từ chiến sĩ trinh sát lực lượng H88 - Đội Đặc nhiệm của Công an TP.Hải Phòng, trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, đại tá Lê Hồng Thắng (biệt danh Thắng “phẩm”) đã trở thành một cái tên quen thuộc cả với người dân Hải Phòng và với cả các đối tượng hình sự.

Lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ Đội phó, Đội trưởng Đội án tuyến, Phó Trưởng Công an huyện An Dương, Phó Trưởng phòng CSHS, Trưởng phòng CSHS Công an TP, ở cương vị công tác nào đại tá Lê Hồng Thắng cũng luôn là điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự.

Anh luôn là người xung phong đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, phức tạp nhất, đi đầu ở các mũi tấn công, là người trực tiếp bắt giữ nhiều nhất các đối tượng giang hồ cộm cán có vũ khí nóng, tạo thanh thế và uy tín cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.

Theo đại tá Lê Hồng Thắng, việc nắm rõ các đối tượng có tiền án tiền sự, cộm cán giang hồ là một hình thức để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Các đặc điểm, tính cách, phương thức hoạt động của các đối tượng được thường xuyên kiểm soát là một hình thức siết chặt các hoạt động theo kiểu giang hồ...

Chính là người ngăn chặn “Đại tiệc giang hồ”

Tháng 8.2015, đại tá Lê Hồng Thắng là người đã ngăn chặn thành công “Đại tiệc giang hồ” diễn ra tại Đồ Sơn (Hải Phòng) với sự tham gia của hơn 500 đối tượng hình sự cầm đầu các băng nhóm khắp cả nước, trong đó có cả những đối tượng “anh chị” từ Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan cũng về tham dự.

Đây là lần đầu tiên, các đối tượng giang hồ tổ chức một cuộc gặp gỡ với quy mô lớn cỡ toàn quốc. Bữa tiệc được tổ chức dưới cái cớ để đón một đối tượng đàn anh sẽ được ra tù vào dịp Quốc khánh 2.9, nhưng thực chất là cuộc “họp” để phân chia lãnh thổ, ký kết các hợp đồng mua bán ma túy, hợp đồng bảo kê, thanh toán...

Để phục vụ “Đại tiệc giang hồ”, các đối tượng đã phát tán thư mời qua mạng xã hội, thuê địa điểm với giá hàng tỉ đồng, thuê ca sĩ hàng đầu, âm thanh ánh sáng “khủng” và đã huy động lượng lớn rượu ngoại và ma túy tổng hợp…

Đại tá Lê Hồng Thắng nhận định: Nếu để bữa tiệc diễn ra sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh trật tự vô cùng nghiêm trọng. Các đối tượng đến tham dự bữa tiệc đều là các tay anh chị giang hồ từ Bắc vào Nam, rượu mạnh và ma túy sẽ kích thích tính côn đồ, hung hãn, mâu thuẫn, tranh chấp “lãnh thổ”, ân oán giang hồ sẽ thúc đẩy bọn chúng thể hiện bản lĩnh, phô trương thanh thế dẫn đến ẩu đả, thậm chí chém giết, sử dụng vũ khí nóng… gây nguy hiểm, khó khăn cho lực lượng chức năng khi phải khống chế, giải tán số lượng người đông và thành phần phức tạp như vậy. Trường hợp nếu không xảy ra gây rối thì cuộc gặp trên cũng là tiền đề cho các hoạt động vi phạm pháp luật, buôn bán ma túy, đâm thuê chém mướn… gây mất an ninh trật tự sau này.

Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm nhiều năm đối mặt với tội phạm hình sự và mong muốn bảo vệ sự bình yên, trật tự cho thành phố, đại tá Lê Hồng Thắng đã tập trung nghiên cứu, lập kế hoạch, báo cáo Giám đốc Công an TP cho thực hiện phương án “giải tán” cuộc gặp mặt ngay từ khi chưa bắt đầu. Anh đã ngăn chặn thành công “Đại tiệc giang hồ” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Người chỉ huy phá hàng trăm vụ án

Trong suốt quá trình công tác, hàng loạt chuyên án được đại tá Lê Hồng Thắng và đồng đội phá án thành công, trong đó có những loại nhóm tội phạm lần đầu tiên xuất hiện trên cả nước.

Ví dụ như Chuyên án 613S đấu tranh triệt phá ổ nhóm chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất (sinh năm 1975, ở tổ 29, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu có hành vi chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Công an bắt 3 đối tượng, thu giữ 5 khẩu súng dạng bút; 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải; 1 khẩu dạng súng kíp cùng nhiều tang vật liên quan đến việc chế tạo vũ khí. Đây là loại tội phạm bị bắt giữ vì tội chế tạo súng ám sát dạng bút, có độ chính xác cao, tầm sát thương rộng, nguy hiểm lần đầu tiên được phát hiện trên cả nước, được công an Hải Phòng phá án thành công.

Đại tá Lê Hồng Thắng cũng là người đưa ra ánh sáng một loạt các đối tượng giang hồ cộm cán như Mai Đức Vượng, Đào Duy Tuấn và Đào Văn Thắng - những đối tượng gây án rồi giả bệnh tâm thần để trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng.

Công an Hải Phòng cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước xử lý dứt điểm thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử trước pháp luật.

Đại tá Lê Hồng Thắng cũng chính là người chỉ huy truy bắt ổ nhóm đối tượng cố ý gây thương tích, cướp xe máy của đồng chí Vũ Thế Thắng - cán bộ Phòng PC67, Công an TP.Hải Phòng vào tháng 2.2014 tại Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. Từ vụ việc này, Phòng CSHS đã tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án là Vũ Thanh Sơn - tức Sơn “Liên Xô”, sinh năm 1962 ở Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân cùng đồng bọn.

HOÀNG HOAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phong-su/dai-ta-le-hong-thang-nguoi-pha-hang-tram-vu-an-trong-diem-o-dat-cang-550781.ldo