Đại sứ Thụy Điển: Khi khó khăn mới biết ai là bạn

Đây là dòng chia sẻ của Đại sứ Thuy Điển tại Việt Nam được đăng lên mạng xã hội ngày 18/4 sau khi Việt Nam đã trao tặng người dân Thụy Điển 100.000 khẩu trang giữa dịch bệnh COVID-19. Bà viết: 'Khi khó khăn mới biết ai là bạn.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ: “Tôi có vinh dự đại diện nhận 100.000 khẩu trang là quà tặng từ Việt Nam gửi đến người dân Thụy Điển. Món quà được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng trao tặng trong một buổi lễ tại Bộ Ngoại giao ngày hôm qua”.

Bà Ann Måwe cho rằng, Thụy Điển và Việt Nam chia sẻ mối quan hệ lịch sử lâu dài. Khi Việt Nam khó khăn nhất, Thụy Điển là một đối tác đáng tin cậy và một người bạn tốt.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng quà tặng cho người dân Thụy Điển

“Trong nhiều năm, chúng tôi đã hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam thông qua việc xây dựng các bệnh viện và trong thời gian Đổi mới Thụy Điển đã giúp đào tạo và nâng cao năng lực của các bác sĩ Việt Nam và chuyên gia y tế công cộng. Sự hợp tác này được tiếp tục duy trì bởi nhiều thế hệ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác với các hoạt động trao đổi và hợp tác chuyên môn giữa hai nước chúng ta.

Ngày hôm nay Thụy Điển đang gặp khó khăn. Các bệnh viện của chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm và có nhu cầu cấp thiết cho các thiết bị y tế và bảo hộ ở Stockholm” bà Ann Måwe nói.

Bà Ann Måwe nhấn mạnh: “Tôi rất vui khi nói rằng khi Thụy Điển đang cần nhất, Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và là người bạn tốt. Món quà này là một bằng chứng về điều đó”.

Đại sứ Thụy Điển đã nhắc lại, cuộc điện đàm quan trọng giữa hai Thủ tướng của chúng ta mới đây là một minh chứng nữa của tình hữu nghị. Và Thụy Điển cũng hy vọng có thể đặt mua một số thiết bị y tế cần thiết của Việt Nam.

Chia sẻ của Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

“Ngày nay, cả thế giới đang khó khăn và tập trung mọi nguồn lực vào việc đối phó với đại dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế những tác động tiêu cực của đại dịch.

Khi điều này qua đi, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác, bao gồm thông qua hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thông qua việc thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và thông qua hỗ trợ chung cho các giải pháp đa phương - điều mà cả Thụy Điển và Việt Nam đều tin tưởng”, Đại sứ Ann Måwe khẳng định và gửi lời “Cảm ơn Việt Nam!”

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng số hàng khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất cho Thụy Điển. Số vật tư y tế là món quà thể hiện "tấm lòng chân thành của nhân dân Việt Nam" và mong muốn góp phần hỗ trợ nhân dân Thụy Điển bảo vệ sức khỏe và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Thụy Điển đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong suốt hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, hợp tác quốc tế và đoàn kết có vai trò vô cùng quan trọng trong đảm bảo sức khỏe của người dân. Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng chống dịch với các nước, trong đó có Thụy Điển.

Tính đến sáng ngày 18/4, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại 211 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 2.250.790 ca nhiễm, 154.266 người chết và xấp xỉ 600.000 người đã hồi phục.

Hải Yến

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dai-su-thuy-dien-khi-kho-khan-moi-biet-ai-la-ban-n172597.html