Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam

Tại sự kiện, các vị khách mời đã xem phóng sự về những thành tựu, đất nước và con người Việt Nam, thưởng thức ẩm thực Việt Nam và âm nhạc do sinh viên Việt Nam tại Na Uy biểu diễn.

Đại sứ Đinh Nho Hưng và các đại biểu.

Ngày 1/9, tại Nhà hát giao hưởng, thủ đô Oslo của Vương quốc Na Uy, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Tham dự buổi lễ có đông đảo khách mời, đại diện các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, đảng chính trị, hiệp hội, doanh nghiệp, bạn bè Na Uy, các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Na Uy, đại diện cộng đồng, các sinh viên, nghiên cứu sinh người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Na Uy.

Các vị khách mời đã xem phóng sự về những thành tựu, đất nước và con người Việt Nam, thưởng thức ẩm thực Việt Nam và âm nhạc do sinh viên Việt Nam tại Na Uy biểu diễn.

Đại sứ Đinh Nho Hưng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Đinh Nho Hưng, đã cùng các vị khách quý nhớ lại những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc vào ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua 78 năm kể từ thời khắc lịch sử đó, đất nước ta đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh để bảo vệ và giữ gìn độc lập, tự do và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, kinh tế phát triển với tốc độ cao, quy mô kinh tế năm 2022 tăng gần 37 lần so với 30 năm trước, đời sống dân nhân không ngừng được cải thiện.

Việt Nam không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp với tất cả các quốc gia trên thế giới, ký kết và thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do, là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, ghi nhiều dấu ấn quan trọng, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển như đã được nêu trong Thông cáo về chính sách đối ngoại đầu tiên của Việt Nam ngày 3/10/1945.

Đại sứ Đinh Nho Hưng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đi vào thực chất giữa Việt Nam và Na Uy. Đại sứ đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác lâu dài, thiết thực của Na Uy dành cho Việt Nam trong những năm qua trên nhiều lĩnh vực, về phát triển kinh tế-xã hội, môi trường, nâng cao năng lực, rà phá bom mìn, nghề cá, dầu khí…

Đại sứ các nước ASEAN tại Na Uy.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang có nhiều tiềm năng và cơ hội mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh như năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế đại dương bền vững, kinh tế tuần hoàn, đổi mới, sáng tạo, kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khu vực thương mại tự do châu Âu (EFTA) trong đó có Na Uy, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)…

Hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước sẽ góp phần cùng thúc đẩy “một tương lai xanh cho một thế giới không còn nghèo đói”, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến 2030 và các cam kết của hai nước về chống biến đổi khí hậu đến 2050.

Đại sứ Đinh Nho Hưng cũng nhấn mạnh về những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy vào sự phát triển, thịnh vượng của sở tại và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Odd-Inge Kvalheim, Tổng Vụ trưởng phụ trách Phát triển bền vững, Bộ Ngoại giao Na Uy phát biểu.

Bày tỏ sự hân hạnh và vinh dự phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Odd-Inge Kvalheim, Tổng Vụ trưởng phụ trách Phát triển bền vững, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết qua hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, hai nước đã thể hiện rõ mối quan hệ song phương bền chặt và tình hữu nghị thông qua sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại quốc tế, tăng trưởng xanh, an ninh lương thực, đặc biệt phải kể đến sự hợp tác lâu dài trong lĩnh vực hàng hải và nuôi trồng thủy sản đã mang lại những cơ hội hợp tác kinh doanh đáng kể.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Cả hai quốc gia chia sẻ sự quan tâm trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và các công ty hàng đầu của Na Uy muốn đầu tư vào Việt Nam và đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh.

Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Na Uy, do đó, việc ký kết Hiệp định thương mại tự do sẽ là một dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa tiềm năng to lớn về thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.

Biểu diễn âm nhạc tại sự kiện.

Na Uy mong muốn hỗ trợ Việt Nam triển khai các kế hoạch trong khuôn khổ Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) thông qua các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo và Quỹ Đầu tư khí hậu của Chính phủ Na Uy. Na Uy đánh giá cao sự hợp tác với Việt Nam khi Na Uy và Việt Nam đều là Ủy viên không thường trực và cùng chia sẻ nhiều chủ đề ưu tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2021.

Đại sứ, Tổng Vụ trưởng Odd-Inge Kvalheim khẳng định Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước đã luôn nỗ lực để tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác và những nỗ lực này đã đem lại nhiều thành công; tin tưởng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Na Uy sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Các vị khách thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Na Uy)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-na-uy-to-chuc-le-ky-niem-78-nam-ngay-quoc-khanh-viet-nam-240759.html