Đại sứ quán Đức nói gì về khả năng phối hợp dẫn độ Trịnh Xuân Thanh?

Đại diện của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam từ chối đưa ra bình luận ngoài lề về việc đối tượng Trịnh Xuân Thanh bị truy nã quốc tế.

Ông Wolfang Manig (giữa), Phó đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, trả lời câu hỏi của báo chí ngày 28/9. Ảnh: Minh Tuấn

Tại buổi họp báo ngày 28/9 tại Hà Nội nhân dịp Quốc khánh Đức (3/10), trước câu hỏi của BizLIVE về việc Chính phủ Đức sẽ phối hợp với phía Việt Nam như thế nào nếu đối tượng Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở nước đó, đại diện của Đại sứ quan Đức nói chưa bên nào đặt ra vấn đề dẫn độ.

“Chừng nào chưa có thông tin chi tiết liên quan đến nhân vật bị truy nã đó đang ở đâu, thì không ai đặt vấn đề dẫn độ cả”, ông Wolfang Manig, Phó đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, trả lời.

Ông Manig nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh không riêng đối với Đức mà thông qua Interpol.

Đại diện của Đại sứ quán Đức từ chối đưa ra những bình luận ngoài lề về vụ ông Trịnh Xuân Thanh.

Trả lời báo chí ngày 17/9 sau khi Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết: Hiện nay Việt Nam và CHLB Đức chưa ký hiệp định tương trợ về tư pháp nên giả sử Trịnh Xuân Thanh trốn ở đây thì sẽ gặp những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, việc dẫn độ tội phạm vẫn có thể thực hiện được theo thỏa thuận giữa 2 chính phủ, trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế, ông Quân nói thêm.

MINH TUẤN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/dai-su-quan-duc-noi-gi-ve-kha-nang-phoi-hop-dan-do-trinh-xuan-thanh-2023049.html