Đại sứ Nga G.S.Bezdetko: Triển vọng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo

Quan hệ giữa Nga và Việt Nam là mối quan hệ đậm chất hữu nghị và tin cậy, được hun đúc trong cuộc đấu tranh anh hùng vì tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam và đã được thử thách qua thời gian. Đại sứ Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S Bezdetko. Ảnh (tư liệu): Trần Việt/TTXVN

Nhìn lại năm 2023, Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh cho dù có nhiều thay đổi địa chính trị xảy ra trên thế giới nhưng mối quan hệ Việt Nam - Nga được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tạo dựng, vun đắp vẫn không hề lay chuyển; tiếp tục tạo nền tảng phát triển quan hệ hợp tác hai nước trong điều kiện lịch sử mới.

Hợp tác giữa Nga và Việt Nam hiện nay phát triển tốt đẹp trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; đối thoại chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất được duy trì, các trao đổi liên nghị viện được đẩy mạnh, quan hệ giao lưu, tiếp xúc công tác theo kênh các bộ, ngành đang được triển khai, các mối quan hệ giữa các địa phương được mở rộng.

Đại sứ cho biết trong năm vừa qua đã diễn ra một số sự kiện quan trọng trong chương trình nghị sự song phương, khởi đầu cho những hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian.

Các cuộc đối thoại trực tiếp giữa các vị lãnh đạo hai nước đã góp phần thúc đẩy nhiều thỏa thuận sớm đạt được kết quả, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội mới cho sự hai bên hợp tác cùng có lợi cũng như tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại.

Theo Đại sứ Bezdetko, Việt Nam và Nga có nhiều kinh nghiệm hợp tác thành công trong những năm qua ở tất cả các lĩnh vực và hiện nay, tiềm năng để phát huy hơn nữa những thành công đó vô cùng to lớn. Ông nhận định, đã có những tín hiệu tích cực đối với kim ngạch thương mại song phương và bày tỏ mong đợi các chuyến bay thẳng giữa hai nước sẽ được sớm khôi phục trong thời gian tới.

Đại sứ Bezdetko cho rằng hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn cả những lĩnh vực mang tính đổi mới sáng tạo như: ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, xây dựng hệ thống chính phủ điện tử, củng cố an ninh thông tin; đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ các kết quả nghiên cứu phát triển với Việt Nam.

Đề cập tới cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy các môn thể thao hiện đại, Đại sứ cho biết Nga mới đưa ra sáng kiến tiến hành các cuộc thi trong định dạng “Phigital”, được kết hợp giữa các môn thể thao truyền thống và điện tử. Ông mong muốn Việt Nam sẽ tham dự “Giải đấu đa thể thao quốc tế” “Thế vận hội của Tương lai” mà Nga sẽ tổ chức vào tháng 2 và tháng 3 năm nay tại Kazan.

Liên quan đến hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực văn hóa, Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh, việc đẩy mạnh trao đổi văn hóa là một yếu tố quan trọng nhằm làm sâu sắc hơn nữa tổng thể quan hệ song phương giữa hai nước. Việc nghiên cứu và quảng bá ngôn ngữ, lịch sử, nền văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống, điện ảnh, nền ẩm thực dân tộc đang góp phần củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và làm cho các dân tộc của các quốc gia khác nhau xích lại gần nhau.

Điểm lại một số sự kiện văn hóa nổi bật nhất do Nga tổ chức tại Việt Nam trong năm 2023 vừa qua như: Những ngày văn hóa Nga (tháng 7) tại Hà Nội và thành phố Hạ Long và các buổi biểu diễn tại Việt Nam của đoàn nghệ thuật nổi tiếng thế giới “Dàn đồng ca Turetskiy” (tháng 11), Đại sứ cho biết Nga sẽ tiếp tục giới thiệu tới khán giả Việt Nam các tác phẩm của các nhà thơ và nhà văn Nga nổi tiếng (các cuốn sách của A.S.Pushkin, M.Yu.Lermontov, A.P.Chekhov, L.N.Tolstoi), các nhà soạn nhạc (P.I.Chaikovskiy, M.I.Glinka, D.D.Shostakovich) và các đạo diễn Nga đương đại.

Ở chiều ngược lại, ông đánh giá nền văn hóa và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam cũng rất được người Nga quan tâm. Ngay từ thời Liên Xô, các truyện vừa và truyện ngắn của các tác giả nổi tiếng của Việt Nam đã được dịch sang tiếng Nga; cách đây vài năm “Truyền Kiều” - "viên ngọc quý" trong nền văn học Việt Nam đã được xuất bản bằng tiếng Nga.

Đại sứ mong muốn, trong năm nay Việt Nam sẽ tham gia Liên hoan âm nhạc quốc tế lần thứ hai “Âm thanh vũ trụ”, Liên hoan sân khấu “Mùa xuân Melikhovo” do Nga tổ chức.

Là một người đã gắn bó và đã tìm hiểu Việt Nam từ những ngày còn đang ngồi trên ghế giảng đường Đại học, Đại sứ Nga khẳng định Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của ông, nơi ông không ngừng khám phá sự đa dạng và phong phú của văn hóa, bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như tính thân thiện, cởi mở của người dân nơi đây.

Nhân dịp năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, Đại sứ chân thành gửi lời chúc dồi dào sức khỏe, hòa bình và thịnh vượng tới người dân Việt Nam và chúc cho chúc cho quan hệ Nga-Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Dương Trí - Vũ Lộc/TTXVN (thực hiện)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-nga-gsbezdetko-trien-vong-hop-tac-trong-linh-vuc-doi-moi-sang-tao-20240208105156600.htm