Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam thăm và làm việc tại Đồng Nai

Ngày 28-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì tiếp đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Sông Thao

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã thông tin đến đoàn công tác một số điểm nổi bật của Đồng Nai trong sự phát triển chung của Việt Nam. Theo đó, từ năm 2011, tỉnh Đồng Nai đã thiết lập quan hệ với tỉnh Champasak của Lào và 2 bên đã có sự hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, tại Đồng Nai đang có 42 du học sinh Lào được cấp học bổng để theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh hiện có trên 1,4 ngàn hội viên. Nhiều hoạt động giao lưu nhân dân đã được Đồng Nai tổ chức với các địa phương, nhân dân Lào cũng như du học sinh Lào...

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức mong muốn trên cương vị của mình Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước, 2 dân tộc, cũng như giữa Đồng Nai với các địa phương Lào.

Bà Khamphao Ernthavanh cho hay, tháng 1-2024 bà bắt đầu nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam. Bà Khamphao Ernthavanh gửi lời tri ân đến lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào thông qua chương trình hỗ trợ học bổng cho thanh niên Lào.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và tỉnh. Ảnh: Sông Thao

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Khamphao Ernthavanh mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh. Trên cương vị của mình, bà sẵn sàng làm cầu nối hợp tác giữa Đồng Nai với các địa phương của Lào cũng như giữa Việt Nam với Lào.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/dai-su-dac-menh-toan-quyen-lao-tai-viet-namtham-va-lam-viec-tai-dong-nai-35d27af/