Đại sứ Bùi Văn Nghị gặp, làm việc với Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil

Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil đang nỗ lực trong việc thúc đẩy các hiệp định để cân xứng với tiềm năng của hai nước.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil trong cuộc gặp ngày 16/5 tại Brazil.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil trong cuộc gặp ngày 16/5 tại Brazil.

Ngày 16/5, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đã chào xã giao và có buổi làm việc với Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil Luciana Santos và ban lãnh đạo của Bộ.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Bùi Văn Nghị thông tin đến Bộ trưởng Luciana Santos về việc Việt Nam đã có điện thăm hỏi gửi tới Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Chính quyền bang Rio Grande do Sul và chia buồn đối với gia đình các nạn nhân đang hứng chịu những hậu quả nặng nề từ trận lũ lụt trên diện rộng, gây ra thiệt hại về người, của cải vật chất và cơ sở hạ tầng tại bang Rio Grande do Sul.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil, (8/5/1989-8/5/2024), Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh rằng, tình hữu nghị giữa hai nước luôn bền chặt, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, hướng tới và sát cánh với bạn bè Brazil, bất kể khoảng cách về địa lý, đặc biệt trong khoảng thời gian khó khăn này.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh, sau chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 9/2023), Việt Nam-Brazil bắt đầu triển khai thực hiện và cụ thể hóa Tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai nước.

Cụ thể, phía Brazil đã thực hiện hai chuyến thăm cấp Bộ trưởng đến Việt Nam, trong đó có chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Luciana Santos (11/2023) nhằm tăng cường hợp tác khoa học trong các lĩnh vực then chốt và chuyến thăm chính thức gần đây của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mauro Vieira (4/2024) để tăng cường hơn nữa đối thoại chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy trao đổi văn hóa và thương mại, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Brazil nhận định Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhiều tiềm năng để hợp tác về khoa học công nghệ, đặc biệt khi Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và công ty nước ngoài về sản xuất chip và chất bán dẫn.

Brazil nhận định Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhiều tiềm năng để hợp tác về khoa học công nghệ, đặc biệt khi Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và công ty nước ngoài về sản xuất chip và chất bán dẫn.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cho rằng, khoa học công nghệ là một trong những lĩnh vực ưu tiên hai nước cần làm việc, nhấn mạnh việc quan tâm những cam kết, thỏa thuận đã ký, cần thiết lập và đưa vào hoạt động Ủy ban hỗn hợp của hai Bộ với cơ chế thiết thực để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả hợp tác song phương giữa Việt Nam và Brazil về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong viễn thông, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, khoa học lượng tử, hàng không vũ trụ và máy bay.

Việt Nam đánh giá cao và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Brazil trong công nghệ sinh học athenol, công nghiệp chế biến nông sản, khai khoáng, chống biến đổi khí hậu, công nghệ vũ trụ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam đưa ra Chiến lược phát triển vùng và thúc đẩy du lịch tại Việt Nam, Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao về công nghệ hàng không của Brazil như máy bay thân hẹp EMBRAER phù hợp với nhu cầu phát triển vận tải hàng không và du lịch của Việt Nam trong nước, khu vực ASEAN và châu Á.

Bộ trưởng Luciana Santos gửi lời cảm ơn Đại sứ, ghi nhận những đóng góp của Chính phủ Việt Nam nói chung và Đại sứ quán nói riêng trong nỗ lực thúc đẩy các tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong năm kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Brazil-Việt Nam.

Bà Luciana Santos khẳng định, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil đang nỗ lực trong việc thúc đẩy các hiệp định để cân xứng với tiềm năng của hai nước.

Theo Bộ trưởng, chính sách đối ngoại của Chính phủ nhiệm kỳ Tổng thống Lula da Silva rất quan tâm và ưu tiên mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Brazil nhận định Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhiều tiềm năng để hợp tác về khoa học công nghệ, đặc biệt khi Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và công ty nước ngoài về sản xuất chip và chất bán dẫn.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam vào tháng 11/2023, Bộ trưởng Luciana Santos đặc biệt ấn tượng với những thành tựu phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ khi tham quan và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với Chính phủ Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cụ thể, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil sẽ cử đoàn chuyên gia sang làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên các lĩnh vực cụ thể vào cuối tháng 5 này.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Brazil)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-bui-van-nghi-gap-lam-viec-voi-bo-truong-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-brazil-271728.html