Đài Loan: Bắn nhầm tên lửa, 1 người thiệt mạng

T.Linh

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-7, Hải quân Đài Loan (Trung Quốc) thừa nhận đã bắn nhầm tên lửa chống hạn siêu thanh Hsiung Feng III vào một tàu cá, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

BBC dẫn nguồn tin từ Thông tấn Đài Loan (CNA) cho biết, Hsiung Feng III được phóng đi từ căn cứ quân sự Zuoying thuộc phía nam Đài Loan. Tên lửa này di chuyển khoảng 75km trước khi rơi xuống khu vực ngoài khơi quần đảo Penghu, trúng vào một tàu cá của Đài Loan. Theo CNA, thuyền trưởng của tàu cá này đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo trước đó, Hải quân Đài Loan nói rằng, vụ việc không gây thương vong. Vụ bắn nhầm tên lửa xảy ra ngay trong ngày chính quyền trung ương Trung Quốc đại lục kỷ niệm 95 năm thành lập đảng và trong khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang ở nước ngoài. Khi được hỏi liệu vụ việc sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với chính quyền trung ương, Phó Đô đốc Đài Loan Mei Chia-hsu nói rằng, hải quân hòn đảo đã báo cáo sự việc lên cấp cao hơn để xử lý phù hợp.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_150914_da-i-loan-ba-n-nha-m-ten-lu-a-1-nguo-i-thie-t-ma-n.aspx