Đại lộ ven sông Sài Gòn được xây thế nào?

Đại lộ ven sông Sài Gòn nối trung tâm TP HCM với huyện Củ Chi sẽ có kết cấu theo kiểu cầu đi trên cạn và đường ven bờ sông.

Vừa qua, Thành ủy TP HCM chấp thuận đề án xây dựng Đại lộ ven sông Sài Gòn do Tập đoàn Tuần Châu (Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh) đầu tư.

Thành ủy lưu ý Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở GTVT, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở NN-PTNT TP rà soát quy hoạch tuyến đường, phân khu dọc tuyến đường, dọc hai bờ sông. Đặc biệt, cần lưu ý tối đa cảnh quan sông nước đặc trưng của Sài Gòn. Dự kiến các sở phải báo cáo Thành ủy trong tháng 3-2017

Tài liệu phóng viên có được cho thấy đại lộ nói trên dài gần 59 km, chia làm 2 loại đường gồm cầu cạn và đường ven bờ sông.

Theo đó, đoạn từ ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (quận 1) kéo dài đến đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) sẽ xây các cây cầu có độ tĩnh không 5 m, rộng 30,5 m. Đoạn còn lại bắt đầu từ đường Phạm Văn Đồng kéo dài đến cầu Bến Súc (huyện Củ Chi) sẽ làm đường ven sông, với chiều rộng mặt đường 30,5 m.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dai-lo-ven-song-sai-gon-duoc-xay-the-nao-20170227131730273.htm