Đại lễ Vu Lan gắn với các chương trình hiếu hạnh, an sinh xã hội

Rằm tháng 7 năm nay, tại các chùa, cơ sở thờ tự ở thành phố Đà Nẵng tổ chức trang nghiêm Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023. Các hoạt động dịp lễ Vu Lan năm nay hướng về tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên; gắn với thiện nguyện, an sinh xã hội.

Sáng 29/8, nhằm 14 tháng 7 Âm lịch, tại chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Tự Tứ, Pháp hội dâng y cúng dường trai tăng hiệp kỵ bách tánh chư hương linh, Lễ tạ thí thực- Hoàn mãn… Hàng trăm chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni và bà con Phật tử tham dự.

Lễ Vu Lan thu hút đông đảo Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni và bà con Phật tử tham dự.

Hòa Thượng Thích Quảng Tâm, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng cho biết: “Vu Lan năm nay mang tính chất đặc sắc hơn so với những năm về trước, thể hiện tính đặc thù của Phật giáo gắn liền với an sinh xã hội. Lễ hội tổ chức nhiều chương trình hiếu hạnh. Năm nay, chúng tôi tổ chức những khóa tu mùa hè cho các em học sinh, giúp các em hiểu nhiều về hiếu hạnh đối với cha mẹ, biết được phận làm con, làm học sinh".

Lễ Vu Lan diễn ra trong không khí trang nghiêm.

“Bông hồng cài áo”, một nghi thức trong lễ Vu Lan thu hút nhiều Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia. Bạn Hồ Mỹ Ngọc, quận Hải Châu cho biết: “Người được cài hoa hồng trên ngực áo sẽ nhớ về cha mẹ của mình. Mình phải làm điều gì đó để báo đáp lại công ơn sinh thành của cha mẹ khi cha mẹ may mắn còn tại thế".

Các nghi lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống Phật Giáo.

Lễ Vu Lan báo hiếu mang thông điệp về lòng biết ơn và đền ơn, đáp nghĩa, một nét văn hóa mà mỗi người chúng ta cần tu dưỡng và lưu tâm thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Rằm tháng 7 năm nào, bà Nguyễn Thị Gái, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu cũng đến chùa cầu nguyện. “Rằng tháng 7 báo hiếu cho cha mẹ, cầu cho hương linh ông bà được siêu thoát, người còn sống vạn sự bình an”, bà Gái nói.

Các Phật tử với những giỏ hoa hồng thể hiện lòng tôn kính dâng lên đấng sinh thành, ông bà, tổ tiên.

Nghi thức Bông hồng cài áo.

Dịp Rằm tháng 7 này, hơn 120 chùa chiền, cơ sở thờ tự, các gia đình Phật tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều tổ chức các hoạt động Đại lễ Vu Lan, dâng y, cài hoa hồng, thắp nến tri ân, đặc biệt là việc tái hiện hành trình Cổ Phật khất thực …Nhiều hoạt động thiện nguyện được các đơn vị tổ chức hướng đến các gia đình, cá nhân hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tặng quà học sinh nghèo nhân dịp năm học mới…

Nhiều hoạt động từ thiện nhân mùa Vu Lan.

“Năm nay, Lễ Vu Lan rất khởi sắc, nhiều quận, huyện tổ chức lễ Vu Lan hoành tráng, tưởng niệm, ân đức cha mẹ, tri ân, báo ân. Độc đáo nhất là công tác từ thiện, hầu như chùa nào cũng làm, quận nào cũng làm và đạt nhiều hiệu quả. Đặc biệt, lễ Vu Lan năm nay thể hiện sự đoàn kết, hòa hợp tổ chức lễ trong các quận, huyện rất lớn. Quần chúng, Phật tử ủng hộ và hỗ trợ rất mạnh mẽ”, Hòa Thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng cho biết.

Lễ Vu Lan ngày nay không đơn thuần là hoạt động lễ hội tôn giáo mà đã trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần của người dân khắp nơi, hướng lòng người trở về với cội nguồn, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Vinh Thông/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dai-le-vu-lan-gan-voi-cac-chuong-trinh-hieu-hanh-an-sinh-xa-hoi-post1042491.vov