'Đại hồng thủy' đoạt mạng gần 190 người châu Âu

188 người thiệt mạng vì lũ lụt ở một số nước châu Âu. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng, do nhiều người vẫn chưa được tìm thấy và lực lượng cứu hộ vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị chia cắt bởi nước lũ.

Lực lượng cứu hộ khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị chia cắt bởi nước lũ Ảnh: AP

Thảm họa lũ lụt là hậu quả của sự kết hợp bất thường giữa các yếu tố khác nhau của thời tiết, theo Washington Post. Một vùng áp suất thấp trên Trung Âu, có tên “Bernd”, đã bị mắc kẹt giữa các khu vực có áp suất cao ở phía Tây và Đông. Vùng áp suất thấp, mang theo hơi nước từ Địa Trung Hải, gây ra những trận mưa xối xả trong hai đến ba ngày.

Nhiệt độ cao hơn - do biến đổi khí hậu - cũng góp phần làm tăng tốc độ bay hơi của ao hồ, tạo ra lượng ẩm nhiều hơn trong khí quyển, gây nên những trận mưa như trút nước.

Cơ quan khí tượng Đức cho biết ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lượng mưa đo được trong vòng 24 giờ cao tương đương lượng mưa của hai tháng. Bản đồ khí tượng do cơ quan này công bố cho thấy đây được coi là trận “đại hồng thủy” 100 năm mới có một lần ở phía Tây nước Đức.

Lũ lụt chủ yếu tấn công các bang Rhineland Palatinate, North Rhine-Westphalia của Đức cũng như các vùng của Bỉ.

Chỉ tính riêng ở Đức, ít nhất 157 người đã thiệt mạng. Cảnh sát nước này cho biết sẽ có thêm nhiều thi thể được tìm thấy khi nước lũ rút đi. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Đức trong gần sáu thập kỉ.

Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm Schuld - ngôi làng nằm trên khúc cua hẹp của sông Ahr. Nhiều tòa nhà ở Schuld đã bị hư hại hoặc bị phá hủy do nước lũ lên nhanh.

“Thật sốc. Gần như không từ ngữ nào có thể mô tả sự tàn phá của đợt lũ này”, bà Merkel nói. Nữ thủ tướng cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính và nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu trong tương lai.

Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz nói với tờ Bild am Sonntag rằng ông sẽ đệ trình kế hoạch viện trợ khẩn cấp ít nhất 300 triệu Euro cho nội các trong tuần này.

Trong khi chiến dịch tìm kiếm đang diễn ra trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng, thì vào Chủ nhật, một huyện nhỏ của Bavaria (miền Nam nước Đức) tiếp tục bị lũ quét khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Tại Bỉ, số người chết đã tăng lên 31 người vào Chủ nhật. Bỉ sẽ tổ chức quốc tang vào thứ Ba, 20/7, trong khi 163 người vẫn đang mất tích.

Tại Hà Lan, các quan chức cho biết tình hình đã phần nào ổn định ở khu vực phía Nam của tỉnh Limburg, nơi hàng chục nghìn người đã phải sơ tán trong những ngày gần đây, mặc dù khu vực phía Bắc vẫn trong tình trạng báo động cao. Hà Lan cho đến nay chỉ báo cáo thiệt hại về tài sản do lũ lụt, không có người chết hoặc mất tích.

Mặc dù mưa đã ngừng ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Đức, Bỉ và Hà Lan, nhưng các cơn bão và những trận mưa như trút nước vẫn tiếp diễn ở những nơi khác ở Tây và Trung Âu, theo AP.

MINH HẠNH

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-hong-thuy-doat-mang-gan-190-nguoi-chau-au-post1357110.tpo