Đại hội Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị

Hôm nay 18/4, Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị tổ chức đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống chiến đấu anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với “Đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân đồng đội”, các chi hội chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động đem lại kết quả tốt.

Ban chấp hành Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị ra mắt nhận nhiệm vụ - Ảnh: N.T.H

Toàn tỉnh hiện có 2.263 hội viên chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Liên chi hội đã sắp xếp lại tổ chức, tăng cường chỉ đạo các cấp hội từ huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn. Nhiều phân chi hội đã đi vào hoạt động nền nếp, tiêu biểu như chi hội các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, TP. Đông Hà.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên được chú trọng, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Phong trào tri ân đồng đội đã cung cấp hàng nghìn thông tin cho các đội quy tập hài cốt liệt sĩ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang an táng.

Từ năm 2016 đến nay, Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị đã vận động giúp đỡ, hỗ trợ 45 ngôi nhà "Ấm tình đồng đội” với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng và hàng trăm sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 5 triệu đồng, góp phần làm ấm lòng hội viên lúc khó khăn và lan tỏa phong trào tri ân, uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình đồng đội.

Về chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029, Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho hội viên, nhằm nâng cao truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo Bác, thực hiện các cuộc vận động của địa phương nơi cư trú.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, trí ân đồng đội”, Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát động phong trào thông tin tìm kiếm liệt sĩ, tri ân đồng đội đã hy sinh và vận động hỗ trợ xây dựng nhà “Ấm tình đồng đội”, giúp đỡ cho hội viên khó khăn.

Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa II gồm 25 ủy viên; Đại tá Ngô Quận tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/dai-hoi-lien-chi-hoi-chien-si-thanh-co-quang-tri-nam-1972-tinh-quang-tri-184952.htm